MỚI NHẤT :
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • "Liệu Chelsea có phải là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của ông ấy? Có thể chứ"

    20:33 Thứ tư 12/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tương lai của HLV trưởng Wolverhampton, Nuno Espirito Santo đang rất được quan tâm.

    Mới đây nhất, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, Danny Mills đã tiết lộ trước báo giới rằng HLV người Bồ Đào Nha, Nuno Espirito Santo có khả năng cao sẽ trở thành thuyền trưởng của Chelsea trong mùa sau nếu ông đồng ý với lời đề nghị đến từ đội bóng thành London.

     - Bóng Đá

     Nuno Santo hoàn toàn có thể tìm được bến đỗ phù hợp hơn với tài năng của mình.

    Theo tờ Express, tin đồn chuyển nhượng của HLV 45 tuổi đã xuất hiện từ cuối mùa trước, tuy nhiên thời gian gần đây lại đang bắt đầu được hâm nóng trở lại do việc Maurizio Sarri nhiều khả năng sẽ kế nhiệm chiếc ghế HLV trưởng tại Juventus và Chelsea cần tìm một cái tên đủ tâm lẫn tầm thay thế ông.

    Đứng trước diễn biến trên, Danny Mills lại bất ngờ xuất hiện trên tờ Football Insider và nhận định rằng Chelsea đang cố gắng hết sức có thể để đưa Nuno đến London, dù hiện tại, ông đang là cái tên được tôn trọng nhất tại Wolves vì những gì đã làm cho "Bầy sói" trong vỏn vẹn hai mùa ông làm việc tại đây.

     - Bóng Đá

     Danny Mills rất mong muốn Nuno đến Chelsea.

    "Liệu Chelsea có phải là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của Nuno? Có thể chứ. Và Nuno có nhận được đề nghị nào từ Chelsea chưa? Vâng, tất nhiên là có. Tôi có thể thấy ông ấy sẽ rời đi nếu Chelsea thật sự nghiêm túc muốn có Nuno."

    "Wolves là một đội bóng rất thú vị và những gì Nuno đã làm thật sự rất xuất sắc, tuy nhiên cơ hội được mời đến dẫn dắt một ông lớn như Chelsea sẽ rất khó xuất hiện một lần nữa trong đời." Mills chia sẻ.

    "Nuno sẽ thấy Chelsea là một câu lạc bộ rất có tham vọng. Tôi biết rõ việc họ đã mất đi Eden Hazard và còn phải nhận án cấm chuyển nhượng hai mùa, nhưng những thành viên còn lại tại Chelsea thật sự rất ưu tú, họ sở hữu một đội hình đầy đủ chất và lượng."

     - Bóng Đá

     Những đời HLV dưới thời tỷ phú Abramovich thường không tại vị quá lâu.

    "Mặc dù Chelsea là một nơi làm việc rất áp lực và các đời thuyền trưởng trước đây của họ có thời gian cầm quân rất ngắn hạn. Nhưng nhìn theo một hướng tích cực, tất cả HLV sau khi rời Chelsea đều có nơi dừng chân ổn định và tương lai rất rộng mở. Nếu tôi trở thành một thành phần trong ban lãnh đạo của họ, người đầu tiên có tên trong danh sách chiêu mộ của tôi sẽ là Nuno."

    Nuno Espirito Santo đến với Bầy sói từ năm 2017 và chỉ trong vòng hai năm, ông đưa đội bóng từ một cái tên tầm trung tại Championship trở lại giải đấu cao nhất xứ sương mù, đồng thời kết thúc mùa giải ở vị trí thứ Bảy và được mệnh danh là "ông kẹ" đối với các đội trong top sáu. Với tài năng của mình, không quá khó hiểu khi The Blues đưa Nuno vào tầm ngắm chuyển nhượng với hy vọng ông sẽ là người phục hưng đế chế Chelsea sau một mùa giải đáng thất vọng dưới thời Sarri.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...