MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Liên tục tỏa sáng trên đất Thái, Xuân Trường vẫn không hài lòng với chính mình

    10:41 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lương Xuân Trường đã có 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn ở Buriram United.

    Có lẽ tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Trường là cầu thủ có quỹ thời gian ăn tập, thi đấu nước ngoài lâu nhất của bóng đá Việt Nam. Cách đây 2 năm, Xuân Trường khoác áo CLB Incheon United, và giờ đây cầu thủ quê Tuyên Quang lại đang thi đấu ở giải cao nhất của bóng đá Thái Lan.

    Lập

    Xuân Trường cho biết vẫn chưa hài lòng với những gì mình đã thể hiện trên sân. 

    Chia sẻ về những gì đang diễn ra trên đất Thái từ cuộc sống sinh hoạt đến sự khác biệt về văn hóa, Xuân Trường bộc bạch: “Cuộc sống tại Thái Lan có khác biệt so với Việt Nam. Nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tôi đang cố gắng hòa nhập. Bản thân CLB và các đồng đội cũng tạo nhiều điều kiện tốt cho tôi. Về đồ ăn, đồ ăn Thái tất nhiên là rất cay. Một số món Việt Nam ở Thái cũng rất cay. Tuy nhiên, sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người mang đến cho tôi sức mạnh. Tôi hứa sẽ sớm thể hiện phong độ cao nhất, tốt nhất cho Buriram United.”

    Trong hai trận đấ gần đây trong màu áo Buriram United, Xuân Trường tỏa sáng với pha sút phạt đẳng cấp và 1 đường kiến tạo tinh tế. Tuy nhiên, nhận xét về những gì đang làm được Trường “híp” khiêm tốn nói: “Hiện tại tôi không hài lòng với chính mình. Quỹ thời gian thi đấu của tôi không nhiều. Trong khi mục tiêu chính của tôi là được thi đấu thường xuyên. Đây là thử thách lớn nhất với sự nghiệp của tôi.”

    Xuân Trường cùng những cầu thủ số 1 của lò HAGL Arsenal JMG như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn,.. là một trong những tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam cách đây vài năm về trước. Theo Xuân Trường, vào thời điểm cách đây 2 năm, đã có tin đồn về một đội bóng Thái Lan có ý muốn mời anh thi đấu. 

    Liên tục tỏa sáng trên đất Thái, Xuân Trường vẫn chưa hài lòng với chính mình - Bóng Đá

    Bộ 3 cầu thủ Xuân Trường - Công Phượng - Văn Toàn trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Tuy nhiên ở thời điểm đó, Xuân Trường không theo dõi bóng đá Thái Lan. “Lúc đó tôi không thực sự chú tâm vào tin đồn đó. Nhưng ngay khi biết rằng Buriram United muốn đưa tôi về đội. Tôi lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ nhiều. Bởi ở Buriram, nhiều cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm có mặt tại đây. Họ đã vô địch Thái Lan mùa giải trước,” Xuân Trường chia sẻ cái duyên của anh đến với Thai League.

    Trong thời gian tới, ĐT Việt Nam chuẩn bị tập trung cho chiến dịch King's Cup 2019, chắc chắn với phong độ hiện tại Xuân Trường là cái tên mà HLV Park Hang-seo không thể bỏ qua. 

    Phương Nam | 08:10 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...