MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • “Liên tục mắc sai lầm, De Ligt không thể nói rằng mình kém may mắn”

    14:23 Chủ nhật 27/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những lời chỉ trích vẫn đang được gửi đến trung vệ người Hà Lan sau trận đấu với Lecce.

    Hôm qua (26/10), Juventus đối đầu với Lecce ở Comunale Via del Mare. Phút 50, Bianconeri có bàn thắng mở tỉ số sau khi Paulo Dybala thực hiện thành công quả penalty. Tuy nhiên, “Lão phu nhân” đã không thể giữ được lợi thế này cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Phút 56, Matthijs de Ligt để bóng chạm tay trong vòng cấm và đến lượt Lecce được hưởng phạt đền. Marco Mancosu đã không mắc bất kì sai lầm nào để giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.

    Calciomercato: Bóng chạm tay De Ligt không phải do kém may mắn - Bóng Đá

     Matthijs de Ligt trong trận gặp Lecce.

    Sau trận đấu, De Ligt đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích đến từ các Juventini và truyền thông Italia. Bất chấp việc HLV Maurizio Sarri cho rằng chàng trai 20 tuổi đã rơi vào tình huống bị động, nhiều người vẫn cảm thấy tức giận. Trong bài “De Ligt, rất nhiều sai lầm và bóng chạm tay không phải là do kém may mắn”, trang calciomercato.com đã viết:

    “De Ligt có rất ít cơ hội để tránh khỏi việc không cho trái bóng chạm vào tay sau khi đi qua Lucion. Nhưng giữa sai lầm và sự kém may mắn luôn có khoảng cách mong manh. Từ trận này qua trận khác, luôn có 1 tình huống bóng chạm vào tay của chàng trai 20 tuổi. Đối đầu với Inter Milan, trong màu áo đội tuyển quốc gia, chạm trán với Bologna và bây giờ là Lecce. Rõ ràng, việc Juventus bị mất 2 điểm cũng có 1 phần lỗi không nhỏ của De Ligt.”

    (*) Tài năng của Matthijs de Ligt:

    Faro | 14:05 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...