MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Liên tục bán sao, tham vọng của AS Roma ở đâu?

    21:10 Thứ hai 23/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Việc liên tục chia tay các ngôi sao của mình trong mùa Hè năm nay, AS Roma đang khiến không ít NHM phải lo lắng về tương lai của họ.

    Trong mùa giải năm ngoái, tuy không để lại quá nhiều dấu ấn trong cuộc đua giành Scudetto cùng Juventus, nhưng tại Champions League, những gì mà AS Roma đã làm được đã khiến nhiều người Italia phải rất tự hào. Cụ thể Bầy Sói thành Rome đã trở thành đại diện duy nhất của xứ sở mỳ ống góp mặt tại tứ bán kết Champions League.

    Liên tục bán sao, tham vọng của AS Roma đâu? - Bóng Đá

     Mất Alisson thật sự là một tổn thất không nhỏ dành cho Roma

    Sau những gì đã làm được, đặc biệt là những trận chiến ngoan cường trước Barcelona và Liverpool, AS Roma đã giành được rất nhiều tình cảm từ NHM, để rồi sự kỳ vọng dành cho thầy trò Di Francesco trước thềm màu giải 2018/19 cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên đáp lại những điều đó, Bầy Sói như tạt thẳng một gáo nước lạnh về phía NHM khi liên tục chia tay những ngôi sao tốt nhất của mình trong 1 tháng qua.

    Cụ thể cách đây 1 tuần, AS Roma đã chia tay thủ thành Alisson Becker để nhận về 67 triệu bảng từ Liverpool. Đây có thể xem là một tôn thất rất lớn dành cho Bầy Sói, khi thủ thành người Brazil là một nhân tố vô cùng quan trọng trong thành công của đội bóng mùa trước với khả năng làm chủ khu vực 16m50 rất tốt của mình.

    Không chỉ riêng trường hợp của Alisson, trước đó Roma cũng đã đồng ý để một trong những chiến binh quả cảm nhất khu vực trung tuyến - Radja Nainggolan chuyển tới Inter Milan. Chính những động thái này, rất nhiều các CĐV của Roma đã bắt đầu lo lắng đội bóng thân yêu của họ đã và đang dần trở thành một lò đào tạo cho các đội bóng khác, một tập đoàn chú trọng tiền bạc hơn là danh hiệu. Hãy nhớ vào năm ngoái, Roma cũng đã để Salah và Mohamed Salah (Liverpool) và Antonio Rudiger (Chelsea) ra đi, thậm chí là suýt có cả Edin Dzeko.

    Video tài năng của Alisson

    Vậy phải chăng Roma đã không còn tham vọng vươn mình trở thành một đội bóng đủ sức cạnh tranh danh hiệu? Có lẽ không phải, mà đơn giản giám đốc thể thao của Roma - Monchi chỉ đang từng bước cơ cấu lại đội bóng, thay vì 'ảo tưởng' sức mạnh và chơi tất tay để cạnh tranh với Juventus vào thời điểm này.

    Hãy nhớ để có được một tập thể vững mạnh như ngày hôm nay, Juventus đã phải bỏ ra không ít thời gian để xây dựng lại mọi thứ. Monchi thừa biết Roma cũng cần như thế, và đó là lý do ông lựa chọn con xây dựng một sức mạnh tài chính thật tốt cho đội bóng song song việc đầu tư vào những hợp đồng giàu tiềm năng, trẻ trong thời gian này.

    Một khi nội lực đã đủ mạnh trong vài năm nữa, đó mới là lúc Roma đứng lên và đưa ra lời tuyên chiến của mình. Do đó với các CĐV của Roma, những gì mà họ cần vào thời điểm này đó chính là niềm tin và sự kiên nhẫn vào sự dẫn dắt của Monchi.

    Kỳ Anh | 21:05 23/07/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...