MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Liên tiếp mất điểm, Klopp đưa ra quyết định quan trọng cho Liverpool

    07:00 Thứ năm 07/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức sẽ yêu cầu ban lãnh đạo Liverpool tăng cường phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, theo The Sun.

    Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã chứng kiến đội hình của mình bị tê liệt vì chấn thương với Trent Alexander-Arnold và Joe Gomez đều gặp vấn đề trong dịp Giáng sinh. Trong khi đó, ông đã cho phép Nathaniel Clyne ra đi và bây giờ Liverpool đang không có hậu vệ phải.

    Tờ The Sun tuyên bố Klopp rất quan tâm đến mục tiêu ở hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, mặc dù chiến lược gia người Đức khăng khăng rằng đội chủ sân Anfield không cần phải đưa thêm bất cứ hậu vệ nào về trong bối cảnh đó.

    Liên tiếp mất điểm, Klopp đưa ra quyết định quan trọng cho Liverpool - Bóng Đá

     Klopp đau đầu vì hàng phòng ngự của Liverpool.

    Chấn thương của bộ đôi kể trên tiến triển kém, và đã khiến họ phải ngồi ngoài lâu hơn dự kiến, điều đó buộc Klopp phải sử dụng các tiền vệ Jordan Henderson, Fabinho và James Milner trong hàng phòng ngự vào tháng trước. Do đó, vị thuyền trưởng 51 tuổi sẽ yêu cầu những động thái chuyển nhượng vào cuối mùa.

    Klopp muốn có thêm sự hỗ trợ cho Virgil van Dijk, người tỏ ra cô đơn vì các cầu thủ đá cạnh anh không sở hữu phong độ ổn định và chính ngôi sao người Hà Lan cũng gặp vấn đề về sức khoẻ trong thời gian gần đây. Cuộc khủng hoảng phòng ngự đã khiến Liverpool mất 4 điểm sau 2 trận hoà liên tiếp.

    Bây giờ họ chính thức bị soán ngôi đầu sau khi các nhà đương kim vô địch Premier League, Man City hạ gục người hàng xóm Everton rạng sáng nay. Dù vậy, Liverpool vẫn có thể lấy lại vị thế nếu họ đánh bại Bournemouth vào thứ 7 tuần này. 

    Vũ Quang Toản | 06:30 07/02/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...