MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Lịch thi đấu ''điên rồ'', Klopp chỉ ra sai lầm của FIFA, UEFA

    08:00 Chủ nhật 10/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp vừa có những chia sẻ rất đáng suy ngẫm về cách FIFA và UEFA đang đặt gánh nặng thi đấu quá lớn lên vai các cầu thủ.

    Tháng 12 tới đây, Liverpool sẽ phải làm một việc cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử bóng đá: chia 2 đội hình để thi đấu đồng thời ở Carabao Cup và FIFA Club World Cup. HLV Jurgen Klopp rõ ràng không hề muốn điều này diễn ra, nhưng ông cũng không có lựa chọn nào khả dĩ hơn khi lịch trình các giải đấu quá dày đặc. Vì lý do đó, nhà cầm quân người Đức đã đề xuất các tổ chức quản lý hàng đầu của môn thể thao vua là FIFA và UEFA cần ngồi lại với các HLV hàng đầu thế giới để thảo luận về yêu cầu thi đấu quá nhiều đang đè nặng lên các cầu thủ.

    ‘’Nên có một cuộc họp bao gồm 5-10 HLV hàng đầu trên thế giới, FIFA, UEFA và CEO của các giải đấu lớn’’, TEAMtalk dẫn lời Klopp.

    ‘’Họ cần thảo luận về vấn đề khối lượng thi đấu và mọi người đều được bình chọn như nhau. Hãy một lần nữa nói chuyện nghiêm túc về môn chơi này. Bóng đá đã phát triển trong vài năm trở lại đây và tôi hiểu rằng đó là một ngành kinh doanh, chúng tôi cũng là một phần của điều đó và chúng tôi nhận được lợi ích từ việc kinh doanh, 100% là vậy. Nhưng một điều quan trọng là môn chơi này phát triển phần nhiều nhờ chất lượng của các cầu thủ.’’

    Jurgen Klopp calls for crisis talks over ‘crazy’ player demands - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp cho rằng các cơ quan quản lý bóng đá cần ngồi lại để thảo luận lại về lịch thi đấu quá nặng hiện tại.

    ‘’Phần của chúng tôi là giúp cầu thủ thể hiện hết tiềm năng của họ. Điều đó chỉ thực sự hiệu quả qua huấn luyện, nhưng trong bóng đá hiện đại, một HLV không còn đủ thời gian để huấn luyện nữa. Ví dụ, tưởng như bạn có cả một quá trình chuẩn bị trước mùa giải, song nó đã bị phá vỡ bởi khá nhiều thứ. Phải đến 10 ngày cuối cùng, bạn mới có đủ đội hình.’’

    ‘’Môn thể thao này chỉ có thể nhận được lợi ích lớn nhất khi mang đến cho những HLV thực sự giỏi nhiều thời gian hơn. Bóng đá có thể được cải thiện một cách khó tin thêm một lần nữa, đạt đến một cấp độ tiếp theo nếu có thể dành ra một khoảng thời gian trong năm để chúng tôi thực sự tập luyện cùng nhau.’’

    ‘’Tôi yêu những gì tôi làm, nhưng dường như đã đến thời điểm khối lượng công việc trở nên quá lớn. Và nó trở nên lớn đến vậy vì không có ai nói chuyện với những người đang làm công việc thực tế cả.'' 

    Jurgen Klopp calls for crisis talks over ‘crazy’ player demands - Bóng Đá

    FIFA hay UEFA cần lắng nghe các cầu thủ và HLV khi tạo ra các giải đấu mới như Nations League hay FIFA Club World Cup thể thức mới.

    ‘’Tôi đã nghe về kế hoạch tổ chức Club World Cup năm 2021. Đó là cái gì vậy? Ai đó có thể đá trận chung kết Champions League, rồi 5 ngày sau giải đấu này bắt đầu. Một tuần sau khi sân chơi này khép lại, Cúp bóng đá châu Phi sẽ đến. Chúng ta sẽ chơi Club World Cup mà không có cầu thủ châu Phi nào sao? FIFA từng nhấn mạnh các cầu thủ phải tập trung với ĐTQG 2 tuần trước khi giải đấu châu lục bắt đầu.’’

    ‘’Không ai nghĩ về điều đó, họ cứ thế đưa một đấu trường khác vào. Năm 2020 chúng ta lại có Copa America. Trong khi năm nay vừa có giải này! Lịch trình cho các chàng trai tham gia những giải đấu này đơn giản là điên rồ. Công việc của tôi là xoay sở, nhưng bạn không thể đối phó nổi, bạn chỉ có thể chấp nhận và cố gắng làm tốt nhất. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ dẫn đến đâu?’’

    ‘’Chúng tôi đã phải tận dụng đến từng phút trong 10 ngày chúng tôi có với nhau trước mùa giải. Tôi không rên rỉ, tôi đang mô tả thực tế. Ai đó nghĩ rằng Nations League là một ý tưởng tốt, nhưng không ai ngồi vào bàn và thảo luận về nó cả.’’

    Nhìn lại 10 cầu thủ từng thi đấu cho cả Liverpool và Manchester City:

    Ngọc Bách | 20:39 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...