MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Lịch thi đấu bảng B SEA Games 29: “U22 Việt Nam phải vô cùng cẩn trọng”

    18:14 Thứ năm 13/07/2017

    BongDa.com.vn Sau khi chính thức có lịch thi đấu SEA Games 29 bảng đấu có U22 Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng lịch thi đấu trên khiến chúng ta phải vô cùng thận trọng.

    Ở môn bóng đá nam của SEA Games 29, ĐT U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 5 đội U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Campuchia, U22 Timor Leste và U22 Philippines. Trong khi đó, bảng A là cuộc so tài của 5 đội là chủ nhà U22 Malaysia, U22 Myanmar, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng U22 Việt Nam phải thật sự cẩn trọng khi đối đầu với Indonesia. 

    Mới đây ban tổ chức SEA Games 29 đã chính thức công bố lịch thi đấu cho các bảng đấu và so sánh với các đối thủ cùng bảng B với Việt Nam, thì lịch thi đấu của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được đánh giá là khá nhẹ. Bởi chúng ta có hai trận thi đấu với Đông Timor và Campuchia, sau đó U22 Việt Nam mới đối đầu với Thái Lan, Indonesia và cuối cùng là Phippines. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh thì U22 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ về mặt thể lực và vô cùng cẩn trọng ở hai trận khai mạc.

    “Theo lịch bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu chính thức của SEA Games 29 tại bảng B, tôi không cho rằng chúng ta đang gặp thuận lợi. Bởi ai cũng biết thi đấu 5 trận ở kỳ SEA Games trong khi đó mỗi trận chỉ cách nhau 2 ngày thì chúng ta phải có mặt thể lực vô cùng tốt. Bên cạnh đó, tâm lý chính là yếu tố quan trọng đối với chúng ta. Việc đối đầu với Đông Timor, Campuchia trước phần nào giúp thầy trò HLV Hữu Thắng có cảm giác bóng và tự tin hơn khi bước vào đối đầu với Thái Lan và Indonesia. Dù có được lợi thế, tuy nhiên U22 Việt Nam phải vô cùng cẩn trọng, bởi bóng đá Campuchia hiện tại đã tiến bộ rất nhanh. Bên cạnh đó, bài học mới đây nhất của chúng ta thất bại trước Indonesia ở Mỹ Đình vẫn còn nguyên giá trị. Vậy nên cẩn trọng là điều mà U22 Việt Nam cần phải có khi bước vào giải đấu chính thức,” Chuyên gia bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Vinh lên tiếng về lịch thi đấu của U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam cần chuẩn bị nền tảng thể lực tốt nhất khi bước vào SEA Games 29. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu như U22 Việt Nam có hai trận đấu thuận lợi khi gặp Đông Timor và Campuchia thì đối thủ quan trọng nhất và có thể sẽ cạnh tranh giành vé đi tiếp với U22 Việt Nam là Indonesia sẽ có trận đấu thứ 2 và thứ 4 khó khăn. Tức là lượt trận thứ 2 họ gặp Thái Lan và lượt trân thứ 4 họ trực tiếp đối đầu với thầy trò Hữu Thắng. Đánh giá về điều này ông Vinh nói: “Hiện tại chúng ta có thể khẳng định ở SEA Games 29, Thái Lan là đội bóng có trình độ vượt trội nhất. Nếu thuận lợi thứ hai chính là Malaysia. Lịch đấu của cả Indonesia và Việt Nam chẳng khác gì nhau, cả hai đều gặp nhau và đối đầu với Thái Lan. Vậy nên như tôi đã nói trước đó, điều chúng ta cần đó là thể lực và tâm lý thi đấu. Cẩn trong trước những đối thủ yếu hơn nhưng không vì thế mà để tâm lý căng cứng, chuyện đôi chân nặng hơn cái đầu rất dễ xảy ra với các đội bóng trẻ của Việt Nam.”

    Nên nhớ dưới thời HLV Miura, U23 Việt Nam đã giành HCĐ ở SEA Games 2015 sau khi đánh bại U23 Indonesia với tỉ số 5-0. Những cầu thủ đã ghi bàn cho U23 Việt Nam là Mạc Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Hữu Dũng và Huy Toàn.

    Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 29:

    Ngày 14/8

    16h30: Việt Nam - Timor-Leste

    16h30: Thái Lan - Campuchia

    20h45: Indonesia - Philippines

    Ngày 16/8

    16h30: Philippines - Timor-Leste

    16h30: Việt Nam - Campuchia

    20h45: Thái Lan - Indonesia

    Ngày 18/8

    16h30: Indonesia - Timor-Leste

    16h30: Việt Nam - Thái Lan

    20h45: Campuchia - Philippines

    Ngày 21/8

    16h30: Timor-Leste - Campuchia

    16h30: Philippines - Thái Lan

    20h45: Việt Nam - Indonesia

    Ngày 24/8

    16h30: Việt Nam - Philippines

    16h30: Thái Lan - Timor-Leste

    20h45: Campuchia - Indonesia

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 17:20 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...