Lí giải những lựa chọn của Brazil
10:49 Thứ ba 15/05/2018
BongDa.com.vn Sau khi Tite công bố danh sách đi Nga thì đã không ít tranh cãi xung quanh những lựa chọn của ông. Hãy cùng BongDa.com.vn tìm hiểu thêm về những quyết định của HLV này.

HLV có hai cách để xây dựng đội hình một đội tuyển quốc gia: Gọi những cầu thủ xuất sắc nhất mà đất nước mình có và cố ghép họ lại với nhau hoặc tự mình đề ra lối chơi và tìm những ai phù hợp nhất.

Tite là người chọn phương án 2. Như vậy có thể lí giải cách chọn người của ông cho đội tuyển Brazil.

Khi thấy danh sách 23 cầu thủ Brazil dự World Cup, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Alex Sandro và Fabinho đâu ? Bởi họ là những cầu thủ có tiếng đang thi đấu tại các CLB hàng đầu Châu Âu.

Lí giải những lựa chọn của Tite. - Bóng Đá

 Nhiều người đặt câu hỏi về trường hợp Alex Sandro.

Về trường hợp của Sandro thì anh rất ít được trọng dụng dưới thời Tite - anh chỉ được ông cho ra sân 3 trận. Vị trí hậu vệ trái mặc định thuộc về Marcelo nên nếu được gọi thì anh chỉ đóng vai trò dự bị cho cầu thủ Real. Marcelo là mẫu cầu thủ tấn công giỏi nhưng phòng ngự lại không được tốt. Sandro cũng vậy, anh cũng thường được bố trí chơi cao trong màu áo Juventus.

Filipe Luis thì ngược lại, phòng ngự là điểm mạnh của anh, điều này sẽ giúp Tite có lựa chọn khi cần thay đổi chiến thuật. Con bài Luis sẽ giúp Tite có phương án dự phòng hợp lý hơn là Sandro.

Còn về Fabinho thì thậm chí anh còn không được Tite gọi lên tuyển trận nào. Vị trí của anh là tiền vệ phòng ngự nhưng vai trò đó ở Brazil đã có Casemiro (Real Madird) - người sắp chơi chung kết Champions League và Fernandinho (Man City) - người vừa giành chức vô địch NHA đảm nhiệm. Tite tất nhiên cũng không muốn phí một suất vì anh.

Những vị trí còn lại như Cassio, Fagner, Renato Augusto, Fred, và Taison cũng gây nhiều tranh cãi với những lí do: Cassio không phải là thủ môn xuất sắc, Augusto đang thi đấu tại Trung Quốc, Taison vẫn chưa đủ tầm.

Nhưng nếu tìm hiểu kĩ thì ta sẽ thấy ba cầu thủ Cassio, Fagner, Augusto đều từng làm việc với Tite khi ông dẫn dắt CLB Corinthians và dĩ nhiên giành được sự tin tưởng của ông. Corinthians dưới thời Tite đã giành được 2 chức VĐQG, 1 Copa Libertadores và 1 FIFA Club World Cup và cả ba đều là nòng cốt trong đội hình này.

Còn Fred và Taison đang chơi rất xuất sắc trong màu áo CLB Shakhtar Donetsk của Ukraine - họ đang đứng đầu bảng, bỏ xa Dynamo Kyiv. Riêng Fred đang được rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu săn đón.

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 09:35 15/05/2018