MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Lescott dự báo cuộc chiến khốc liệt giữa Werner - Abraham

    07:18 Chủ nhật 29/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu sao Man City nhận định khách quan về cuộc cạnh tranh khốc liệt cho 1 suất đá chính trên hàng công The Blues mùa này.

     

     Bàn thắng đầu tiên của Werner trong màu áo Chelsea

    Cựu sao Man City, Joleon Lescott nhận định Tammy Abraham đang có tương lai ảm đạm tại Chelsea sau sự xuất hiện của Timo Werner mùa hè qua. Abraham sở hữu 7 bàn thắng cho The Blues mùa này, tuy nhiên nếu Christian Pulisic quay trở lại đội 1 khi bình phục chấn thương, nhiều khả năng Abraham phải ngồi dự bị.

    Thời gian gần đây, Werner thường xuyên được Frank Lampard bố trí đá dạt cánh trái trên hàng công. Thế nhưng, chân sút người Đức được dự đoán quay trở lại vai trò tiền đạo cắm quen thuộc nếu Pulisic góp mặt. Trong màu áo RB Leipzig, Werner ghi được 34 bàn thắng sau 45 trận đấu ở vai trò số 9.

    Joleon Lescott concerned Tammy Abraham would not ‘survive’ at Chelsea after Timo Werner signing - Bóng Đá

    Lescott tin Chelsea là ứng cử viên vô địch EPL mùa này.

    "Tôi không chắc chắn liệu Tammy Abraham có thể bảo vệ 1 suất đá chính của mình hay không. Tôi dự đoán Werner sẽ thay thế vị trí trung phong cắm của cậu ấy. Nếu Chelsea sở hữu đầy đủ lực lượng nhân sự, Werner sẽ thi đấu ở vị trí số 9 và Abraham phải ngồi dự bị," Lescott chia sẻ với chương trình Premier League Productions.

    "Pulisic và Hakim Ziyech đảm trách hành lang hai cánh Chelsea. Kai Havertz và Mason Mount trở thành 2 sự lựa chọn tối ưu ở hàng tiền vệ. Thú thật, tôi không tìm ra vị trí phù hợp cho Abraham ở đội hình này".

    "Chelsea là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Tôi khá bất ngờ khi Frank Lampard giúp đội nhà thăng tiến nhanh chóng đến vậy. Với số tiền khủng chi ra mùa hè qua, tham vọng của The Blues không gì khác ngoài chức vô địch" Lescott kết luận.

    Anh Nguyễn | 06:48 29/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...