MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Leroy Sane - Hành trình trở thành "Messi đệ nhị" (P3)

    23:25 Chủ nhật 27/05/2018

    BongDa.com.vn Từng nhận cái nhìn ngờ vực khi gia nhập Man City, tuy nhiên giờ đây Leroy Sane đang là quân bài chủ lực của đội chủ sân Etihad.

    Leroy Sane vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi. Hồi đầu mùa, Pep Guardiola đã thẳng thừng chê anh là “không đủ trình” để thi đấu cho Manchester City sau những màn trình diễn tồi tệ trong giai đoạn tiền mùa giải. Điều đó giống như một lời nhắc nhở về việc Sane là mẫu người cần phải được ai đó thúc đẩy để tiếp tục tiến lên phía trước. Những gì diễn ra cho đến hiện tại đã cho thấy, anh đã có được cú thúc đẩy đó và đã đáp lại nó một cách xuất sắc.

     - Bóng Đá

     Sane tiến bộ không ngừng trong màu áo Real.

    Leroy Sane thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports vào tháng 10/ 2017. “Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi có thể nói rằng ông ấy đã thay đổi tôi hoàn toàn. Tôi đã tiến bộ rất nhiều nhưng ông ấy vẫn muốn tôi hoàn thiện hơn nữa và liên tục tạo ra sức ép cho tôi – thứ mà tôi cần. Ông ấy luôn dặn tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa,” Sane nói về vai trò của Pep Guardiola trong sự tiến bộ của mình.

    Đây hoàn toàn không phải là những từ ngữ giả tạo dùng để nói chuyện trước giới truyền thông. “Tôi vẫn đang duy trì một mối quan hệ rất thân thiết với Sane, và bất cứ khi nào tôi gọi điện là cậu ấy lại nói về Pep Guardiola với đầy sự ngưỡng mộ,” Elgert cho biết. “Leroy rất rõ ràng và cởi mở. Cậu ấy hiểu rõ cách để tiến về phía trước. Đồng thời, Cậu ấy cũng biết rằng, bản thân có thể tiến bộ nhanh đến vậy là nhờ được dẫn dắt bởi một trong những HLV xuất sắc nhất.”

     - Bóng Đá

    Anh hiện là nhân vật chủ chốt của Man City. 

    Sếp lớn của Schalke 04 - Zuber cũng đồng tình với Elgert: “Thật tốt khi thấy rằng cậu ấy đang thể hiện một phong độ ấn tượng, cậu ấy còn trẻ và chắc chắn là cần phải cố gắng nhiều, nhưng cậu ấy đang đi đúng đường và có một HLV tài năng chỉ bảo, đưa lên tầm cao mới. Leroy chỉ cần làm việc chăm chỉ và nếu làm được như vậy, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

    Tài năng của bóng đá Đức năm nay mới chỉ 22. Nếu duy trì tốt kỉ cương thi đấu cùng thái độ chơi bóng chuyên nghiệp, rất trông chờ một ngày trong tương lai cầu thủ chạy cánh của Man City gặt hái được nhiều vinh quang cá nhân cho bản thân mình. Giữ vững phong độ luôn ổn định là một công việc dài hơi, nhưng trước mắt World Cup 2018 trên đất Nga chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh. Hơn bao giờ hết, thời điểm này cực kỳ quan trọng để Leroy Sane chứng tỏ khả năng bản thân và cùng tuyển Đức bảo vệ thành công danh hiệu Thế giới như ‘vua bóng đá’ Pele từng thành công.

    Endo | 23:24 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...