MỚI NHẤT :
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Leroy Sane - Hành trình trở thành "Messi đệ nhị" (P2)

    16:12 Thứ bảy 26/05/2018

    BongDa.com.vn Từng nhận cái nhìn ngờ vực khi gia nhập Man City, tuy nhiên giờ đây Leroy Sane đang là quân bài chủ lực của đội chủ sân Etihad.

    Ngay sau đó, cậu thanh niên Sane đã được dẫn dắt bởi ông thầy dạy trẻ nổi tiếng mang tên Norbert Elgert. Anh chính là một thành viên trong đội trẻ Schalke giành được chức vô địch cúp bóng đá trẻ ở Đức vào năm 2015. Như một sự sắp đặt của số phận, trận chung kết năm đó đã diễn ra ngay tại quê nhà của Sane, Wattenscheid, trước sự chứng kiến của 12.500 cổ động viên. Hoffenheim, đội bóng được dẫn dắt bởi vị huấn luyện viên trẻ tuổi Julian Nagelsmann, là những người bị đánh bại.

     - Bóng Đá

     Sane nổi lên trong màu áo Schalke.

    Norbert Elgert, năm nay đã 60 tuổi, là một cái tên nổi tiếng đã gắn liền với công tác đào tạo trẻ trong hơn 2 thập kỷ. Ông đóng một vai trò then chốt trong sự phát triển của những nhà vô địch World Cup như Manuel Neuer, Mesut Oezil hay Julian Draxler. Nói cách khác, ông đã theo dõi mọi bước chân trên hành trình phát triển của Sane. Đến bây giờ, Elgert vẫn xem Leroy Sane là một trường hợp tài năng khác thường.

    “Khả năng thể thao của cậu ấy rất đặc biệt,” Ông cho biết. “Tốc độ và sự bùng nổ của cậu ấy đều vô cùng tuyệt vời. Cậu ấy sở hữu tài năng và có thái độ đúng đắn. Leroy là người cởi mở và hướng ngoại. Chúng tôi đã phải làm rất nhiều việc để dạy cậu ấy về tầm nhìn, sự nhận thức và khả năng chọn vị trí. Và cậu ấy luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ.”

    Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm về Sane của Elgert. Zuber nói: “Cậu ấy có hơi chút lười biếng. Đúng, Sane là một người biết lắng nghe, nhưng cậu ấy cần có ai đó thúc đẩy mình tiến lên. Nếu gặp được một người như vậy, cậu ấy sẽ thành công.” Roberto Di Matteo, người đã tạo cơ hội cho Leroy Sane có được mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên ở Bundesliga, cũng đồng quan điểm với Zuber.

     - Bóng Đá

    Anh được xem là Messi mới. 

    Di Matteo nhận xét về cậu học trò cũ với Sky Sports: “Cậu ấy là một chàng trai rất dễ bị kích động. Bạn có thể thấy cậu ấy là một tài năng tuyệt vời. Một viên kim cương thô. Sane có đủ mọi điều kiện để có thể phát triển. Tôi cho rằng việc cậu ấy trở thành một cầu thủ xuất sắc chỉ còn là vấn đề thời gian. Ban đầu, cậu ấy có hơi chút tự phụ, kiêu căng, bởi vì cậu ấy biết mình giỏi đến thế nào và cho rằng mình có thể làm được mọi thứ.

    Tôi đã phải làm cho Sane hiểu rằng một trận đấu chưa nói lên gì cả. Cậu ấy còn trẻ, mới 18 tuổi thôi, cho nên vẫn cần vài tháng để cậu ấy hiểu rằng nếu muốn trở thành cầu thủ giỏi thì phải biết khiêm tốn hơn và tích cực học hỏi. Rồi cậu ấy nghe lời và tạo ra khác biệt. Cậu ấy đã ghi được những bàn thắng tuyệt vời.”

    Endo | 16:13 26/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...