MỚI NHẤT :
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Lê Công Vinh: "U22 Việt Nam chỉ có một ngôi sao trước ngực”

    13:55 Thứ hai 14/08/2017 | 2

    Trong một bài viết vừa được gửi đến truyền thông, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM – Lê Công Vinh đã cho rằng U22 Việt Nam đang có một lứa cầu thủ đầy tài năng, nhưng họ chỉ có một ngôi sao duy nhất đó chính là ngôi sao ở phía trước ngực.

    Trước khi U22 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên với U22 Timor Leste vào chiều mai, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ lẫn chuyên gia. Trong đó viết của quyền chủ tịch Lê Công Vinh mới đây chia sẻ với truyền thông  đã thu hút rất nhiều chú ý.

    Trong bài viết, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã chỉ ra những điểm mạnh của lứa U22 Việt Nam và hoàn toàn tin rằng với dàn cầu thủ này thì đoàn quân HLV Hữu Thắng sẽ có nhiều hy vọng “gặt vàng” ở kỳ SEA Games 29.

     “Chúng ta đang có một dàn cầu thủ được ăn tập với nhau một thời gian rất dài. Lứa kế cận là các cầu thủ U20 Việt Nam cũng tài năng. Quan trọng hơn cả là bộ khung đã thi đấu suốt 2-3 năm qua với nhau. Điểm nhấn là lứa cầu thủ U19 HAGL - JMG cộng thêm một số cầu thủ tài năng của các CLB khác.

     - Bóng Đá

     Cựu đội trưởng ĐT Việt Nam Lê Công Vinh đã gửi lời nhắn nhủ đến U22 Việt Nam trước khi SEA Games diễn ra.

    Vì vậy, U22 Việt Nam hiện tại có thể nói đồng đều trên tất cả các vị trí. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng là người được cầu thủ rất tôn trọng, và biết cách truyền lửa chiến đấu cho toàn đội.

    Ngoài ra, chúng ta có sự hậu thuẫn từ truyền thông, của người hâm mộ cả nước. Đó là những điểm tựa rất lớn về tinh thần cho các cầu thủ ở SEA Games 29.”

    Bên cạnh đó, Công Vinh còn muốn nhắn nhủ đàn em là U22 Việt Nam không có ngôi sao nào cả, chỉ có một ngôi sao sáng là ở phía trước ngực:“Tôi cho rằng tập thể đội bóng là lớn nhất. Tất cả cùng chung sức, đoàn kết và quyết tâm để giành chiến thắng là điều quan trọng nhất. Ở đó, ngôi sao sáng nhất là ngôi sao vàng trước ngực của các tuyển thủ chứ không phải một cá nhân nào.”

    Tuy nhiên, Công Vinh cũng tỏ ra lo lắng bởi các đối thủ sẽ dè chừng và hết sức cẩn trọng khi đối đầu với U22 Việt Nam, vì thầy trò Hữu Thắng đang là ứng cử viên nặng ký trong việc tranh chấp HCV.

    Hy vọng những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết này của Công Vinh sẽ được các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp thu và lắng nghe, từ đó thi đấu hết sức mình để huy chương vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại một kỳ SEA Games.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 13:20 14/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...