MỚI NHẤT :
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Lê Công Vinh làm Giám đốc kỹ thuật chương trình “Cầu thủ nhí 2015″

    19:12 Thứ ba 11/08/2015 | 1

    Đài truyền hình TPHCM (HTV), công ty TVPlus cùng nhãn hàng Lotte đã làm lễ ra mắt chương trình "Cầu thủ nhí 2015" tại khách sạn LOTTE Legends.

    (BongDa.com.vn) – Vào sáng 11/8, Đài truyền hình TPHCM (HTV), công ty TVPlus cùng nhãn hàng Lotte đã làm lễ ra mắt chương trình “Cầu thủ nhí 2015″ tại khách sạn LOTTE Legends.Tiền đạo đang khoác áo Becamex Bình Dương, Lê Công Vinh, được chọn làm Giám đốc kỹ thuật của chương trình.

    Ra mắt chương trình “Cầu thủ nhí 2015”
    12 cầu thủ của chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc kỹ thuật Lê Công Vinh, HLV Phan Thanh Bình và hai MC Thanh Thảo, Nguyên Khang. Ảnh: Như Huy.
    C
    hương trình truyền hình thực tế về bóng đá thiếu nhi dành cho các bé yêu thích bóng đá trong độ tuổi 8-10 tuổi trên cả nước tham gia luyện tập thi đấu vui chơi trong dịp hè. Chương trình sẽ lên sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 15/8 tới đây. “Cầu thủ nhí 2015” hứa hẹn sẽ là một chương trình hấp dẫn không chỉ bởi tính chân thật, mà còn kết hợp được hai yếu luôn được quan tâm hàng đầu hiện nay là bóng đá và trẻ em.

    Trong chương trình, các bé sẽ được nghe những chia sẻ từ huấn luyện viên Phan Thanh Bình cũng như thầy Đoàn Minh Xương – nguyên Trưởng Ban Chuyên môn Liên đoàn Bóng Đá TPHCM. Bên cạnh đó, các bé sẽ được huấn luyện kỹ thuật bởi Giám đốc kỹ thuật – tiền đạo Lê Công Vinh.

    Với vai trò quản lý, MC Thanh Thảo sẽ đồng hành và chia sẻ với các thí sinh như một người chị, người mẹ trong suốt quá trình dự thi của mình. Còn MC Nguyên Khang sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng đến cho người xem.

    Trước đó, vòng tuyển chọn diễn ra tại Hà Nội (19/7) và TPHCM (26/7) đã tập hợp được 12 cầu thủ xuất sắc nhất vào nhà chung. Từ đó, 12 thí sinh sẽ bắt đầu trải qua quá trình khổ luyện, đội bóng “Cầu thủ nhí” sẽ được thi đấu không chỉ với các đội bóng của Việt Nam, mà còn với các cầu thủ của xứ sở Kim Chi.

    Đội bóng “Cầu thủ nhí” sẽ thi đấu với 6 đội bóng thiếu nhi mạnh nhất trong địa bàn TPHCM, qua đó ban huấn luyện đánh giá kết quả của quá trình sinh hoạt và luyện tập để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất đi thi đấu giao hữu ở Hàn Quốc. Đối thủ của họ tại xứ sở Kim chi diễn ra vào ngày 2/9 là đội bóng Hàn Quốc JSFC của CLB bóng đá nhi đồng của danh thủ Park Ji Sung.

    PV - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc