MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • LĐBĐ Thái Lan chốt thời gian đàm phán với Kiatisak

    18:35 Thứ hai 02/01/2017

    Theo Bangkok Post, HLV Kiatisak kỳ vọng sẽ có những cuộc thảo luận về việc gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vào 11/1 tới.

    Thai-Lan-Kiatisak-1

     Kiatisak nhiều khả năng được tiếp tục tin tưởng để dẫn dắt Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

    HLV sinh năm 1973 này vừa dẫn dắt Thái Lan vô địch AFF Cup 2016. Hợp đồng của ông với FAT sẽ đáo hạn vào tháng 2 tới. Tuy nhiên, cả hai bên chưa có cuộc gặp gỡ chính thức nào để bàn về việc tiếp tục hợp tác.

    Kiatisak hy vọng việc gia hạn hợp đồng sẽ được thảo luận vào ngày 11/1 khi FAT tổ chức lễ mừng công ĐTQG Thái Lan tại AFF Cup, bên cạnh các sự kiện khác. Trước đó, Chủ tịch FAT Pol Gen Somyot đảm bảo những điều khoản đổi mới sẽ được bàn bạc vào đầu tháng 1.

    “Tất nhiên tôi muốn tiếp tục việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Trong 2-3 năm qua, chúng tôi đã cố gắng để xây dựng nên đội hình với nhiều cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tôi muốn tất cả hoàn thành sớm bởi vì Thái Lan còn phải chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2018,” Kiatisak cho biết trên Bangkok Post.

    Trước đó, truyền thông Thái Lan đã dấy lên những tin đồn về việc FAT nhắm đến cựu HLV tuyển Argentina Alejandro Sabella để thay cho Kiatisak. Năm 2014, Sabella đã giúp Abiceleste vào đến chung kết World Cup, nơi họ thua Đức 0-1.

    Chủ tịch FAT phủ nhận điều này nhưng cũng cho biết họ tiếp nhận nhiều hồ sơ ứng cử từ các chiến lược gia có tên tuổi trên thế giới. Tham vọng của LĐBĐ Thái Lan là đưa ĐTQG nước này tiến lên một tầm cao mới sau khi đã thống trị ở khu vực Đông Nam Á.

    Bản thân Kiatisak cũng là người không an phận. Ông mong muốn giúp đội nhà vào top 10 châu Á trong tương lai gần. Với sự ủng hộ từ người hâm mộ và cầu thủ nhiều khả năng “Zico Thái” sẽ được gia hạn hợp đồng.

    Trong năm 2017, Thái Lan còn thi đấu 5 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Họ sẽ lần lượt gặp Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE, Iraq và Australia. “Voi chiến” sẽ đá 3 trận tại sân nhà Rajamanaga. Mục tiêu mà Kiatisak đề ra là giành từ 6-7 điểm.

    Bên cạnh việc gia hạn hợp đồng với Kiatisak, FAT còn dự định tổ chức một giải tứ hùng trong năm 2017. Họ lên kế hoạch mời Hà Lan, Nhật Bản và Mexico sang tham dự.

    Nguyễn Đăng | 18:09 02/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...