LĐBĐ Đức xin lỗi Thụy Điển sau hành động ăn mừng khiêu khích
20:08 Chủ nhật 24/06/2018
Liên đoàn bóng đá đức (DFB) gửi lời xin lỗi đến tuyển Thụy Điển sau hành động ăn mừng khiêu khích của thành viên ban huấn luyện.

DFB gửi lời xin lỗi đến Thụy Điển: “Tất cả chỉ nằm ở yếu tố cảm xúc. Bằng cách này hay cách khác, phản ứng của thành viên trong ban huấn luyện với Thụy Điển đến từ việc họ quá xúc động với chiến thắng. Đây không phải là cách mà chúng tôi muốn, xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến đội tuyển Thụy Điển.”

Trận đấu giữa Đức – Thụy Điển diễn ra vào rạng sáng 24/6, “Cỗ xe tăng” đánh bại đối thủ 2-1. Hai đội hòa nhau trong 90 phút chính thức, sau đó Toni Kroos tung cú sút phạt tuyệt vời, cứu Đức trở về từ "cõi chết". Sau bàn thắng, cầu thủ Đức, thành viên trong ban huấn luyện và cổ động viên đã vỡ òa trên sân.

 - Bóng Đá

 Thành viên ban huấn luyện của hai đội xô xát với nhau.

Dù vậy, khi trận đấu kết thúc, ống kính truyền hình quay được cảnh xấu xí từ phía một vài thành viên của ban huấn luyện tuyển Đức. Vài thành viên của ban huấn luyện Đức ăn mừng trêu ngươi ngay trước mặt đồng nghiệp bên kia chí tuyến. HLV Janne Andersson cùng học trò vô cùng tức giận bởi cách hành xử của đối thủ.

“Rất nhiều người trong đội hình Thụy Điển vô cùng khó chịu vì cách hành xử của họ. Thụy Điển đã chiến đấu kiên cường trong suốt 95 phút. Khi tiếng còi kết thúc, họ chỉ đến bắt tay rồi bỏ đi, thậm chí còn trêu ngươi chúng tôi. Thụy Điển đặc biệt tức giận về hành vi này.”

Vị chiến lược gia 55 tuổi nói thêm: “Cách cư xử đó chẳng giống ai. Họ ăn mừng chiến thắng thì không nói, nhưng chẳng hề quan tâm đến tâm trạng của người khác. Đức đã không cư xử giống như cái cách mà Thụy Điển dành cho họ.”

Vụ xô xát của đôi bên không có sự góp mặt của HLV Joachim Loew. Thuyền trưởng của tuyển Đức cho hay, lúc đó ông đang ở trong phòng họp báo và không nghĩ các cộng sự của mình lại hành xử như vậy.

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 19:40 24/06/2018