MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • LĐBĐ Châu Á phát cuồng với cách Việt Nam hạ gục Thái Lan

    22:46 Chủ nhật 27/10/2019 | 17

    BongDa.com.vn Trang Facebook Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC đăng tải thông điệp cực chất ca ngợi chiến thắng ngay trên đất Thái của 1 đại diện từ Việt Nam.

    Bóng đá Việt Nam đang mang đến hàng loạt niềm vui cho người hâm mộ nước nhà trong khoảng thời gian gần đây. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, HLV Park Hang-seo và các học trò làm ngất ngây đồng bào cả nước bằng mạch trận bất bại. Không những thế, chúng ta còn liên tiếp tạo ra những chiến thắng vang dội trước kình địch khu vực là Thái Lan.

    Ấn tượng nhất về những cuộc đụng độ người Thái có lẽ là các thắng lợi ngay trên xứ sở Chùa Vàng, mà ĐTQG làm được tại King's Cup, hay cách U19 nam Việt Nam hạ gục đội chủ nhà ở GSB Bangkok Cup.

    LĐBĐ Châu Á bình luận U19 VN thắng Thái - Bóng Đá

     Người Thái thêm một lần phải nếm trải trái đắng trước 1 đại diện đến từ Việt Nam.

    Ít phút trước, thêm 1 đội tuyển từ Việt Nam buộc người Thái phải ôm hận. Chạm trán U19 nữ Thái Lan trong khuôn khổ Vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019, các cô gái áo đỏ đã đánh bại đối thủ bằng chiến thắng tuyệt vời 2-0, ngay tại Chonburi Stadium.

    Sau hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, lần lượt Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Ngân Thị Vạn Sự điền tên lên bảng điện tử, mang về 3 điểm ngọt ngào cho U19 Việt Nam.

    Bình luận về chiến thắng ấn tượng của các cô gái Việt Nam, trang Facebook Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC cảm thán: "Trái tim tan vỡ với đội chủ nhà, niềm vui dành cho Việt Nam!"

    LĐBĐ Châu Á bình luận U19 VN thắng Thái - Bóng Đá

     Thông điệp từ LĐBĐ Châu Á.

    Phụng Sồ | 22:00 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...