MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Lật lại lịch sử: Hai yếu tố cho thấy Sancho sớm muộn cũng gia nhập Man United

    08:19 Thứ tư 09/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tài năng người Anh là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Quỷ đỏ trong mùa Hè 2020.

     

    Solskjaer nói về công cuộc chuyển nhượng của Quỷ đỏ

    Yếu tố đầu tiên - Manchester United

    Đội chủ sân Old Trafford chỉ mới bỏ ra 39 triệu bảng, sau khi chiêu mộ thành công Donny Van de Beek. Và nếu nhìn vào những kỳ chuyển nhượng gần đây, có thể khẳng định tiền vệ người Hà Lan chỉ mới là bước khởi đầu trong công cuộc nâng cấp đội hình của Man United.

    Cụ thể hơn, Quỷ đỏ luôn có xu hướng "bạo chi" ở những phiên chợ Hè gần đây, với tổng ngân sách vượt vượt xa con số 39 triệu bảng. 5/6 kỳ chuyển nhượng mùa Hè gần nhất, đội chủ sân Old Trafford đều đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để mang về những tân binh chất lượng. Trong số 5 phiên chợ đó, mùa giải 2014/15 là lần chi tiền thấp nhất của Man United, nhưng ngân sách chuyển nhượng cũng đã lên đến hơn 140 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Ed Woodward sẽ duyệt chi, vấn đề là thời gian. 

    Ở thời điểm hiện tại, không có nhiều mục tiêu quan trọng đang nằm trong kế hoạch của Quỷ đỏ. Vừa qua, Christian Falk - nguồn tin uy tín hàng đầu của bóng đá Đức cũng đã khẳng định Man United không có kế hoạch chiêu mộ Dayot Upamecano, và gần như Jadon Sancho là cái tên duy nhất đang được họ theo sát. Tất nhiên, với việc đã chiêu mộ De Beek - một bản hợp đồng mang tính chất củng cố lực lượng, khả năng cao thương vụ tiếp theo của họ sẽ là một bom tấn.

    Yếu tố thứ hai - Ole Gunnar Solskjaer 

    Trước khi được lựa chọn để tiếp quản Man United, sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia người Na Uy hầu như chỉ gắn liền với Molde. Nhưng ít ai biết, Solsa từng có một cuộc "phiêu lưu" khác tại Premier League khi dẫn dắt Cardiff City. Song, đáng tiếc là ông không thế cứu vãn tình hình, và đội bóng này đã phải xuống chơi tại Championship.

     - Bóng Đá

     Solsa với phương châm "save the best for last".

    Dù vậy, Solsa vẫn kịp để lại không ít ấn tượng khi cùng Cardiff trải qua kỳ chuyển nhượng Hè ở mùa giải 2014/15. Và nếu so sánh với phiên chợ Hè đầu tiên của Solskjaer tại Old Trafford, dễ dàng nhận thấy một sự tương đồng trong cái cách mà Solsa hoạt động trên TTCN bóng đá Anh: thương vụ cuối cùng trong phiên chợ Hè luôn là bản hợp đồng đắt giá nhất.

    Mùa Hè trước, Harry Maguire là tân binh cuối cùng cập bến Old Trafford, thương vụ đã đưa tài năng người Anh trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Và trong mùa Hè năm 2014, thương vụ cuối cùng của Solsa tại Cardiff mang tên Bruno Ecuele Manga, cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất của ông ở phiên chợ đó - khoảng 5,7 triệu bảng. Cần biết, thương vụ này xảy ra... trong ngày chuyển nhượng cuối cùng của mùa Hè đó.

     - Bóng Đá

     Sancho có thể nằm trong trường hợp này.

    Từ đó, có thể thấy Solsa thường không gấp gáp thực hiện kế hoạch quan trọng nhất của mình trong kỳ chuyển nhượng hè, và không loại trừ khả năng điều tương tự đang xảy ra với Jadon Sancho. 

    Huỳnh Phong | 07:49 09/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...