MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Lãnh đạo VFF: “Việc đá trong mưa là bất khả kháng”

    23:42 Thứ năm 20/07/2017 | 4

    Chứng kiến U22 Việt Nam phải quần thảo rất vất vả trên mặt sân sũng nước khiến rất nhiều NHM lên tiếng trách móc VFF đã có sự chuẩn bị quá tệ cho đội nhà.

    Trước trận đấu với U22 Đông Timor, trời đổ mưa nặng hạt khiến sân Thống Nhất sũng nước khi hệ thống thoát nước không thể thoát kịp. Dễ dàng nhận thấy 2 đầu sân, nước đọng thành những vũng lớn khiến các cầu thủ đi bóng và phối hợp rất khó. Điều này khiến các học trò của HLV Hữu Thắng rất vất vả.

     - Bóng Đá

     

    Rất may nhờ có vũng nước ngay trước khung thành đã giúp U22 Việt Nam thoát thua trước, cũng may là đối thủ quá yếu nên các học trò của HLV Hữu Thắng vẫn thể hiện được mình để mang về một chiến thắng. Nhưng nhìn họ vật lộn trên một mặt sân toàn nước như thế, không ít CĐV đã tỏ ra rất thất vọng và đòi hỏi VFF phải có lời giải thích việc chọn sân Thống Nhất để tổ chức giải đấu này.

    Cách đây không lâu, VFF đã thừa nhận việc lựa chọn sân Thống Nhất là vì giá thuê sân Mỹ Đình quá đắt. Tuy nhiên lý do này không thuyết phục được người hâm mộ khi mà sân Mỹ Đình được xây dựng là để phục vụ các ĐTQG và không thể nói chuyện thuê sân quá đắt nên không chọn sân Mỹ Đình trong khi hai CLB Hà Nội Than QN dù tài chính cũng chẳng phải quá rủng rỉnh mà vẫn thuê được để đá AFC Cup 2017.

    Mới đây nhất, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tiết lộ thực tế là họ cũng luôn muốn đưa đến cho các ĐTQG những đãi ngộ tốt nhất và cũng là để thu hút được nhiều CĐV đến sân nhà có thể.

    Ông Hoài Anh cho biết: “Điều quan trọng nhất là lâu rồi người hâm mộ TP HCM chưa được chứng kiến đội tuyển thi đấu ở các giải đấu lớn. Chúng tôi tính toán để người hâm mộ nơi đây cũng được sống với tình yêu bóng đá của mình. Mọi người có thể thấy trong trận đấu với Timor Leste, dù trời mưa lớn vẫn có hàng ngàn người chịu ướt ngồi xem.”

    Ông Hoài Anh cũng nhấn mạnh: “Chuyện thời tiết là bất khả kháng. Hiện tại ở Hà Nội cũng mưa chứ không chỉ TP.HCM. Trước đây ở thủ đô, nhiều lần đội cũng phải đá trong mưa. Thêm nữa, việc đá ở Thống Nhất đã được chúng tôi bàn thảo và nhận được sự chấp thuận của HLV Hữu Thắng.”

    Lâm Anh | 22:25 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...