MỚI NHẤT :
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • Lampard: "Tôi đồng ý với tư tưởng của Barcelona"

    17:32 Thứ hai 22/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard đã có những chia sẻ đáng chú ý về Barcelona, đối thủ từng cho anh nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.

    Cách đây chưa lâu, Chelsea đã phải nhận thất bại bất ngờ trước Frontale Kawasaki. Tuy nhiên, Frank Lampard và mọi thành viên The Blues đều nhanh chóng bỏ qua điều đó và tập trung cho bước tiếp theo - màn thư hùng Barcelona, trước khi trở lại xứ sương mù thi đấu với Reading vào cuối tháng này.

    Vào chiều qua, chiến lược gia 41 tuổi, cùng Ashley Cole và Petr Cech, hội ngộ cựu hậu vệ Chelsea - Juliano Belletti - người giữ vai trò đại sứ cho đại diện xứ Catalan - trước trận đấu giao hữu giữa hai đội trong khuôn khổ Rakuten Cup trên đất Nhật Bản.

    FRANK LAMPARD TALKS BARCELONA AT SPECIAL EVENT ALONGSIDE FELLOW CHELSEA LEGENDS - Bóng Đá

     Thành viên hai CLB Chelsea và Barca chụp ảnh kỷ niệm.

    Sự kiện đặc biệt này cũng có mặt Chủ tịch Barcelona - Josep Maria Bartomeu - người xác nhận những tân binh như Antoine Griezmann, Frenkie de Jong và Neto sẽ ra sân ở trận đấu gặp Chelsea. Chia sẻ về đối thủ cũ, huấn luyện viên Frank Lampard nói (theo trang chủ Chelsea):

    "Barcelona là đối thủ mang lại nhiều kỷ niệm đối với tôi, có những điều tuyệt vời lẫn không vui. Tôi dành sự tôn trọng lớn đối với họ vì khi đấu với đội bóng này, bạn sẽ đấu với một đối thủ như người ta nói, lớn hơn cả một câu lạc bộ (Mes que un club), và tôi đồng ý với điều đó.

    Chúng tôi tự hào khi có mặt ở đây và chơi trận đấu sắp tới với Barcelona. Mọi người đều rất thân thiện, đáng quý và tôi trân trọng điều đó. Khi có mặt ở Nhật Bản, chúng tôi nhận được sự chào đón khó quên từ người hâm mộ".

    Trong khi đó, Chủ tịch Chelsea - Bruce Buck - tiếp lời Lampard về những cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Ông nói: "Trang thiết bị ở đây rất tuyệt và chúng tôi hài lòng với chuyến du đấu này. Chúng tôi có lịch sử lâu dài và đầy màu sắc trong những lần gặp họ.

    FRANK LAMPARD TALKS BARCELONA AT SPECIAL EVENT ALONGSIDE FELLOW CHELSEA LEGENDS - Bóng Đá

     Lampard chia sẻ về đối thủ đầy duyên nợ trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

    Barcelona thắng nhiều hơn nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, bạn sẽ nhớ đến chiến thắng nhiều hơn là thất bại. Tại Nou Camp 2012, chúng tôi đã có một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất và một trong những bàn thắng đẹp được ghi bởi Ramires.

    Tôi thực lòng muốn gửi lời cảm ơn nhà tài trợ và đối tác của Chelsea (Yokohama Tyres) vì sự hỗ trợ mà họ dành cho câu lạc bộ, và cả J.League nữa khi họ đã giúp đỡ chúng tôi nhiều điều cho chuyến du đấu lần này".

    *Chelsea đấu Barcelona trên sân vận động Saitama vào thứ Ba, 23/7. Trận đấu diễn ra lúc 17h30 (giờ Việt Nam).

    Vũ Quang Toản | 17:15 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...