MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lampard: "Tôi đã đúng khi thay họ..."

    12:48 Chủ nhật 01/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard đã có những lời giải thích về sự thay người ở những phút cuối trận, mặc dù có vẻ nó không mang lại hiệu quả.

    Sau khi phát biểu về tổng thể trận hòa giữa Chelsea và Sheffield United, huấn luyện viên Frank Lampard tiếp tục nói về những vấn đề khác xoay quanh màn thư hùng tại London. Chiến lược gia 41 tuổi chia sẻ về quyết định thay người của mình, theo trang chủ The Blues:

    "Tôi đã thay đúng vị trí thi đấu của từng người. Mateo Kovacic đi bộ nhiều và rõ ràng đã thấm mệt. Billy Gilmour là tiền vệ tôi có trên ghế dự bị. Và Michy Batshuayi bổ sung thêm năng lượng cho hàng công, dù Tammy chơi hay nhất trận. Mọi người đều có ý kiến riêng nhưng khi tỷ số là 2-1, tôi muốn kết liễu trận đấu.

    FRANK LAMPARD REACTS TO HOME DRAW WITH SUPPORT FOR DEFENDERS AND EARLY WOLVES SQUAD NEWS - Bóng Đá

     Kovacic chơi chững lại trong hiệp hai.

    Tôi kỳ vọng vào Billy sẽ tỏa sáng. Cậu ấy có tương lai rộng mở. N’Golo là cầu thủ xuất sắc nhưng đang chấn thương. Billy là lựa chọn tốt trên ghế dự bị, đơn giản là thế. Chúng tôi bị cấm chuyển nhượng, và đội hình đang có là điều tốt nhất rồi.

    Danny Drinkwater đã ở đây 2 năm, không được thi đấu nhiều nên muốn tìm cơ hội ở một nơi khác, đó là điều tốt cho cả hai phía. Tiemoue Bakayoko ở đây một mùa rồi được cho mượn, và giờ tự mình muốn đến nơi mà anh ấy thuộc về".

    Trên thực tế, sự lý giải của Lampard cũng rất có lý, vì Kovacic đã hơi đuối sức khi trận đấu trôi về những phút cuối. Dù vậy, hai phương án mà anh đưa vào sân đã không thể tạo ra sức bật cho đội hình và sau đó Chelsea phải nhận một bàn thua oan nghiệt từ pha đá phản lưới nhà của Kurt Zouma.

    Xem những bàn thắng đẹp của Chelsea tại Champions League:

    Trung Quân | 12:40 01/09/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...