Được so sánh với nhau nhưng trong khi Frank Lampard đang bay cao cùng Chelsea còn Man United của Ole Gunnar Solskjaer vẫn cho thấy sự bất ổn. Vậy đâu là sự khác biệt?
Không ngôi sao
Eden Hazard đã ra đi và Chelsea còn bị cấm chuyển nhượng nên Lampard đành phải liệu cơm gắp mắm. Rõ ràng trong đội hình Chelsea bây giờ không có ngôi sao nào nổi trội dù cho đó là tân binh Christian Pulisic hay nhà vô địch World Cup 2018 N'Golo Kante. Tất cả khá lành tính và ngoan chứ không bị cho mắc bệnh ngôi sao như Marcus Rashford hay Paul Pogba bên phía Quỷ đỏ.
Một tập thể đồng lòng
Không ngôi sao, không ai cho mình quan trọng hơn đội bóng nên tất cả cầu thủ Chelsea đều nghe theo chỉ đạo của Lampard để tạo nên một tập thể tràn đầy sinh khí của tuổi trẻ và sự quyết tâm cao. Hãy nhìn cách họ đứng dậy sau thất bại 0 - 4 trước Man United hay màn lội ngược dòng tuyệt vời trước Ajax Amsterdam để thấy Chelsea giờ đáng xem ra sao. Còn Man United đến giờ nội bộ vẫn như mớ hỗn độn, ngôi sao số 1 là Pogba cứ nhăm nhe ra đi còn Rashford chưa làm được gì to tát đã vòi vĩnh tăng lương.
Niềm tin vào người trẻ
Solsa luôn nói rằng ông muốn xây dựng một Man United trẻ trung nhưng Mason Greenwood toàn dự bị còn những Tahith Chong hay James Garner chẳng có cơ hội thể hiện dù những người khác như Andreas Pereira, Ashley Young, Nemanja Matic, Jesse Lingard…đều chơi dưới sức từ đầu mùa tới giờ.
Phía bên kia, Mason Mount và Tammy Abraham xuất sắc ra sao thì chúng ta đều đã thấy (một mình Abraham đã có 9 bàn 2 kiến tạo sau 11 trận Premier League, trong khi cả đội Man United chỉ ghi được 13 bàn). Tất cả đều nhờ vào sự tin tưởng của Frank Lampard và điều đó đã góp phần tạo nên một Chelsea có bản sắc rất riêng. Như trong trận đấu với Ajax tại Champions League, dù bị dẫn trước 3 bàn nhưng Chelsea vẫn gỡ hòa được.
Frank Lampard
Vâng, đây chính là sự khác biệt lớn nhất dẫn đến sự thành bại của hai đội bóng. Dù đây là lần đầu cầm quân tại Ngoại hạng Anh nhưng Lampard đã cho thấy bộ óc có IQ thuộc hàng hiếm đã phát huy đúng chỗ. Không chỉ đoàn kết được đội bóng, cho cầu thủ trẻ niềm tin và kích hoạt tiềm lực học trò như Jorginho, Kovacic, Willian...Lampard còn xây dựng nên một lối đá đẹp mắt giúp phát huy thế mạnh học trò bằng sự dũng cảm và cầu thị.
Trái lại, Solskjaer chưa cho thấy mình phù hợp với nhiệm vụ tái thiết Man United. Ngoài cách chơi phòng ngự phản công ra, đội bóng của Solsa chẳng biết làm gì nữa. Khả năng về xây dựng lối chơi và linh hoạt chiến thuật của Solskjaer khá nghèo nàn khiến Man United luôn gặp khó. Kết quả Chelsea giành 23 điểm sau 11 trận, đứng thứ 4 còn Man United của Solskjaer kém Chelsea tới 10 điểm nên xếp tận vị trí thứ 10.
Frank Lamprd và Ole Gunnar Solskjaer cùng thành danh một thời và đang dẫn dắt CLB cũ của mình. Nhưng bây giờ ai hơn ai đã quá rõ rồi bởi cách làm của họ có quá nhiều sự khác biệt lớn.