MỚI NHẤT :
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Lampard sẽ sửa sai cho những gì Mourinho đã làm trong quá khứ

    12:21 Thứ tư 25/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV trưởng Frank Lampard đã hứa sẽ giữ lòng tin với lớp trẻ hiện tại, tránh trường hợp như Mohamed Salah, Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku trong quá khứ.

    Cựu tiền vệ Chelsea đã thấy được những sai lầm của người thầy cũ trong quá khứ, khi ông đẩy đi những cầu thủ trẻ khi ấy như: Mohamed Salah, Romelu Lukaku hay Kevin De Bruyne. Cả 3 cầu thủ nói trên đều thành công rực rỡ sau khi rời Chelsea.

     - Bóng Đá

     Những cầu thủ mà Mourinho từng bán đi đã trở thành những ngôi sao hàng đầu.

    Salah và De Bruyne đang thành công trong màu áo Liverpool và Man City. Trong khi đó, Lukaku đang là cây săn bản chủ lực của Inter. Đào tạo trẻ không phải là truyền thống của đội chủ sân Stamford Bridge nhưng Frank Lampard sẽ thay đổi điều đó. Ông chia sẻ:

    "Nếu chúng tôi không kiên nhẫn và theo sát họ [các cầu thủ trẻ], chúng tôi sẽ lại giống như trong quá khứ. Khi những cầu thủ đẳng cấp thế giới đều có mặt tại đây khi họ mới chỉ 20, 21 tuổi nhưng HLV trong quá khứ đã không theo sát. Và hiện tại tôi đang theo dõi sát sao những cậu bé của mình.

    Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori và Reece James đang la những ngôi sao trẻ ra sân thường trực dưới thời Frank Lampard. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng họ đã đẩy những người đàn anh như Olivier Giroud, Andreas Christensen hay Ross Barkley lên băng ghế dự bị.

    Việc đào tạo trẻ của Lampard đã giúp Chelsea có một hướng đi tích cực hơn so với trong quá khứ. Cựu tiền vệ người Anh đang giúp thầy cũ Mourinho sửa lại những sai lầm ông đã làm trong quá khứ với những Salah, De Bruyne hay Lukaku.

    Đăng Trương | 11:51 25/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...