MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Lampard nói gì khi chuẩn bị cầm quân chống lại Chelsea?

    06:12 Thứ hai 01/10/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại The Blues không giấu được sự xúc động trước viễn cảnh sắp tái ngộ đội bóng cũ..

    Giữa tuần trước, Derby County dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard đã tạo ra cơn địa chấn trong khuôn khổ Vòng 3 Carabao Cup. Hành quân đến Old Trafford đối đầu Manchester United hùng mạnh của ông thầy cũ Jose Mourinho, Lampard xuất sắc chỉ đạo các học trò thi đấu quả cảm và giành thắng lợi kịch tính trên chấm luân lưu.

    Những lá thăm may rủi sau đó tiếp tục đưa Derby chạm trán Chelsea, CLB cũ nơi Lampard là huyền thoại. Trước thềm cuộc hội ngộ cảm xúc, cựu tiền vệ tuyển Anh chia sẻ cảm xúc với Metro: "Sẽ rất đặc biệt khi quay trở lại Stamford Bridge. Đó là nhà và CLB của tôi trong 13 năm. Cơ hội quay trở lại, gặp gỡ người hâm mộ và những nhân viên CLB là một dịp tuyệt vời đối với tôi. "

    Lampard bàn về tái ngộ Chelsea - Bóng Đá

     Lampard gặt hái mọi vinh quang cùng Chelsea.

    "Chelsea đã tiếp nhận tôi ngay lập tức, bất chấp tôi đến từ kình địch tại London (West Ham). Tôi may mắn được trải qua những năm tháng thành công và Chelsea giống như một gia đình. Dù CLB không ngừng thay đổi nhưng cảm giác của tôi vẫn như xưa."

    Khi được hỏi về việc tạo ra một cú sốc khác, Lampard nhận định: "Đây là bài kiểm tra tuyệt vời cho các cầu thủ. Họ xứng đáng được ca ngợi vì màn trình diễn trước United và đến Stamford Bridge với tâm thế tương tự. Sẽ rất khó khăn nhưng Derby sẽ thể hiện hết mình bất kể kết quả ra sao." 

    Nam Tan | 05:15 01/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...