MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • Lampard lấp lửng: "Ai mà chẳng muốn dẫn dắt một đội bóng hàng đầu"

    14:42 Thứ năm 01/11/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của Derby đã chia sẻ với Sky Sports về những điều liên quan tới đội bóng cũ từ trước khi cuộc đụng độ giữa hai CLB diễn ra. Và dưới đây là toàn bộ câu chuyện...

    Tôi rất vui mừng khi kết quả đó (Chelsea gặp Derby County) được rút ra. Tôi đã ra đi và chơi bóng cho Man City trong một năm, đó là điều tôi không mong đợi. Sau đó tôi trở lại Chelsea và ghi bàn... Thực tế thì điều này chẳng thể lấy đi bất cứ thứ gì giữa tôi và đội bóng này cả, thật tuyệt khi trở lại.

    Bây giờ tôi mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện và đó là thử thách với bản thân, nhưng rõ ràng câu lạc bộ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Vì vậy, tất cả những cảm xúc thật tốt đẹp và sau đó tôi sẽ tập trung vào trận đấu. Tôi đã có 13 năm kỷ niệm ở Chelsea, cùng nhiều điều tuyệt vời.

    Lampard lấp lửng:

     Lampard đang làm tốt tại Derby.

    Thật may mắn khi là một phần của đội bóng này, nơi có những người tuyệt vời, CĐV tuyệt vời và đó là một câu lạc bộ sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí bạn cho đến hết cuộc đời. Rõ ràng bây giờ tôi đang làm việc tại Derby và mọi thứ thay đổi nhưng Chelsea và mọi người sẽ luôn ở trong trái tim tôi. 

    Về viễn cảnh dẫn dắt Chelsea, Lampard nói rằng anh không phải người mơ mộng...

    Nếu bạn nói về những giấc mơ, tôi muốn quản lý những đội hàng đầu, ai mà không thế chứ? Nhưng sẽ ngu ngốc nếu đặt kỳ vọng vào bản thân một cách thái quá. Tôi đang ở đây và đang rất yêu Chelsea. Các nhân viên, người hâm mộ, các cầu thủ, đây là một câu lạc bộ đáng kinh ngạc với một lịch sử tuyệt vời.

    Bây giờ tôi đang làm việc cho Derby. Vì vậy, việc tìm kiếm một cái gì đó tại Chelsea hoặc bất cứ nơi nào khác sẽ phụ thuộc vào cách tôi thể hiện ở đây. Đó là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình (trong nghiệp huấn luyện). Tôi không phải là người mơ mộng, tôi là người thực tế và tôi muốn thành công ở đây (Derby). Đó là điều duy nhất tôi sẽ suy nghĩ. Tôi rất vui khi được trở lại Stamford Bridge, tất nhiên, nhưng tôi cũng sẽ nghĩ về việc đánh bại họ...

    Vũ Quang Toản | 12:55 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...