MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Lampard: "Chelsea vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Liverpool, Man City"

    11:22 Chủ nhật 08/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Frank Lampard đánh giá màn trình diễn của đội nhà sau chiến thắng trước Sheffield United.

     

    Chelsea và những lần ghi bàn tại Old Trafford

    Chelsea đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ với những chiến thắng liên tiếp thời gian qua. Mới nhất, The Blues đã dễ dàng đè bẹp Sheffield United với tỷ số 4-1, trong khuôn khổ vòng 8 Premier League. Hiện Chelsea đã leo lên vị trí thứ 3 ở giải đấu số 1 nước Anh.

    Chelsea’s ‘best performance of the season’ but Lampard targeting Liverpool’s level - Bóng Đá

     Frank Lampard đang giúp Chelsea đi đúng hướng.

    Chứng kiến những gì các học trò đã thể hiện, HLV Frank Lampard cho hay: "Tôi nghĩ với màn trình diễn hôm nay, chắc chắn đó là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi trong mùa giải này."

    Dù vậy, Frank Lampard cũng thừa nhận: "Mọi người đang nhìn vào vị trí của chúng tôi và mọi người sẽ nhanh chóng xem xét các bàn thua hoặc, khi chúng tôi không giành được chiến thắng. Tôi nghĩ mọi người mong đợi điều đó khá nhanh.

    Chúng tôi đang ở một vị trí tương đối tốt nhưng Liverpool và Man City đã đặt ra một quy chuẩn về đẳng cấp trong vài năm qua. Điều đó có nghĩa là bạn phải ở vị trí tốt đó trong mọi trận đấu và qua mỗi tuần. Và đó là khoảng cách mà chúng tôi phải thu hẹp."

    4 trận gần nhất, đội chủ sân Stamford Bridge thể hiện lối đá tấn công như vũ bão, và phòng ngự cũng cực kỳ chắc chắn. Họ ghi tới 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn thua. Rõ ràng, Chelsea chính là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu mùa giải năm nay.

    Tiểu Lam | 10:52 08/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...