Frank Lampard và Ole Gunnar Silskjaer đều là huyền thoại của Chelsea và Man United thời họ làm cầu thủ. Giờ đây họ cùng trở lại dẫn dắt đội bóng làm nên tên tuổi của mình. Trong khi Lampard về Stamford Bridge khá yên lặng thì sự ồn ào hướng về Ole Gunnar Solskjaer là không ít. Nhưng có vẻ nói trước bước không qua.
Số tiền bỏ ra
Frank Lampard tiếp quản Chelsea trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn: Chelsea bị cấm chuyển nhượng, ngôi sao số 1 là Eden Hazard ra đi. Bổ sung chất lượng duy nhất cho Lampard chính là Christian Pulisic được CLB mua về trước đó. Và với cựu tiền vệ người Anh, kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng tại giải Ngoại hạng chỉ là con số 0. Trong khi đó Man United đã chi ra gần 200 triệu Euro để Solsa tăng chất lượng đội hình với những Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. Rõ ràng cho đến bây giờ lấy thành tích so với số tiền bỏ ra thì chỉ có Chelsea là hài lòng.
Dùng cầu thủ trẻ
Ole Gunnar Solskjaer không ít lần nói rằng ông sẽ tạo điều kiện tối đa cho những cầu thủ trẻ. Nhưng bất chấp phong độ đội bóng sa sút ông vẫn không cho những Tahith Chong, James Garner hay Mason Greenwood thường xuyên ra sân. Trái lại ngay từ đầu Frank Lampard đặt niềm tin vào những Mason Mount hay Tammy Abraham và giờ đây ông đang thu được quả ngọt.
Bóng đá giải trí
Một tuyên ngôn ngay từ đầu vừa nhận lời dẫn dắt Man United thay cho Jose Mourinho của Solsa là ông muốn biến mỗi trận đấu của Quỷ đỏ là màn trình diễn đầy tính cống hiến cho khán giả đến sân xem. Nhưng sau chừng đó thời gian, Man United vẫn chơi thứ bóng đá nhạt nhẽo, thậm chí chẳng hơn gì thời Louis van Gaal hay Jose Mourinho.
Nếu nói về bóng đá giải trí lúc này, người ta nói ngay tới Chelsea. Sau 12 vòng đấu Premier League, dù để thủng lưới 17 bàn nhưng Chelsea cũng phá lưới đối phương 27 bàn. Các học trò của Lampard đang trình diễn thứ bóng đá đầy sexy, phóng khoáng với phương châm phải ghi bàn nhiều hơn đối phương. Ví như trong trận đấu với Ajax Amsterdam tại Champions League, dù chỉ có một điểm trên sân nhà nhưng họ đã mang đến một trận cầu đầy cảm xúc khi gỡ hòa 4 - 4 sau khi bị dẫn trước tới 1 - 4. Đấy là điều mà Man United đang thiếu lúc này.
Tinh thần đội bóng
Trong trận mở màn, Chelsea thảm bại 0 - 4 trước Man United nhưng sau đó họ đã đứng lên thật mạnh mẽ. Đang cơn hưng phấn lại chính Quỷ đỏ khiến Chelsea thất thủ tại Carabao Cup. Tuy nhiên tinh thần của học chẳng hề bị ảnh hưởng vẫn liên tiếp giành những kết quả tốt. Hay như màn ngược dòng trước Ajax càng cho thấy tinh thần toàn đội của Chelsea là vô cùng đáng khen. Điều này có lẽ chính là điều khác biệt tại Man United khi các học trò của Solskjaer chưa cho thấy một tinh thần cao nhất trong từng trận đấu (trận hòa Liverpool là hiếm hoi).
So về kinh nghiệm trận mạc và điểm xuất phát ban đầu thì rõ ràng Ole Gunnar Solskjaer có nhiều lợi thế hơn Frank Lampard. Nhưng điều đó không đảm bảo cho một kết quả tốt đẹp.