MỚI NHẤT :
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • Làm tốt lắm, Ole Gunnar Solskjaer!

    23:35 Thứ tư 18/09/2019 | 11

    BongDa.com.vn Những gì mà vị chiến lược gia người Na Uy đang làm được khiến cho giới chủ CLB hết mực tin tưởng.

    Chiến lược phát triển dài hạn

    Đây mới chỉ là mùa giải chính thức đầu tiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng Manchester United. Trước đây, những HLV dày dặn kinh nghiệm như Louis Van Gaal hay Jose Mourinho đều phải rời khỏi Old Trafford bằng những cách đau buồn khác nhau. Nói thế để thấy, HLV Solsa đã rất dũng cảm khi nhận trọng trách lèo lái con thuyền Quỷ đỏ dẫu biết khó nhọc và gian nan là rất lớn. Ấy vậy mà, từng bước một, nhà cầm quân người Na Uy cho thấy ông có cách tiếp quản đội bóng rất riêng và phù hợp với phong cách CLB.

    Làm tốt lắm, Ole Gunnar Solskjaer! - Bóng Đá

    Solsa đã rất dũng cảm.

    Mùa hè 2019, HLV Solskjaer lần lượt bán đi Romelu Lukaku và cho Inter Milan mượn Alexis Sanchez, những ngôi sao tấn công hàng đầu Châu Âu với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm. Ông quyết định đặt niềm tin vào loạt gương mặt trẻ như Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James hay Mason Greenwood.

    Rõ ràng, vị chiến lược gia 46 tuổi đang xây dựng Quỷ đỏ trên nền tảng phát triển dài hạn, trao cơ hội và niềm tin cho những gương mặt trẻ toả sáng. Đây là cách mà cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng làm ở Man Utd, để rồi tìm thấy "thế hệ vàng" 1992 vĩ đại với anh em nhà Neville, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt và Ryan Giggs.

    Công cuôc phục hưng từ những trụ cột

    Bên cạnh chiến lược phát triển đúng đắn, nhà cầm quân người Na Uy còn thể hiện được uy tín của bản thân và khiến cho các trụ cột trong đội hình tin tưởng, dẫn đến việc họ đồng ý ký vào những bản hợp đồng mới dài hạn, gắn bó với CLB lâu hơn. Trường hợp của David De Gea hay mới đây nhất, Victor Lindelof là điển hình hơn cả

    Làm tốt lắm, Ole Gunnar Solskjaer! - Bóng Đá

    Giữ chân Lindelof ở M.U dài hạn là một thành công lớn của HLV Solskjaer.

    Bên cạnh đó, mùa hè 2019 cũng cho thấy, BLĐ Quỷ đỏ hay cụ thể là vị chiến lược gia 46 tuổi đã chiêu mộ thành công những chữ ký quan trọng với đội bóng. Đó là những Daniel James, Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka, gương mặt nào cũng đầy tiềm năng, phù hợp để bổ sung vào những khuyết điểm của đội bóng hiện tại.

    Niềm tin mà HLV Solskjaer gầy dựng được tại Old Trafford đang ngày một lớn dần lên. Khi mà BLĐ đội bóng đã tin tưởng, các cầu thủ cũng đồng lòng cùng vị thuyền trưởng người Na Uy hướng về phía trước, công cuộc phục hưng Quỷ đỏ thành Manchester trở nên đầy hứa hẹn và rất đáng mong đợi.

    Làm tốt lắm, Ole Gunnar Solskjaer!

    Xem HLV Solskjaer nói về Maguire và Wan-Bissaka:

    Minh Trí | 23:15 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...