MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Làm thế nào để ĐT Việt Nam ngăn chặn thủ lĩnh Zaquan của Malaysia?

    15:22 Thứ năm 13/12/2018

    BongDa.com.vn Trong một ngày mà chân sút chủ lực Talaha không thể toả sáng, Zaquan chính là người làm sống lại tinh thần của các cầu thủ áo vàng. Malaysia sẽ khó có thể gượng dậy sau hai bàn thua chóng vánh nếu cầu thủ 31 tuổi không thể hiện được tố chất thủ lĩnh của mình. Sau đây là một vài cách có thể khiến thủ quân Malaysia không thể hiện được điều đó tại Mỹ Đình vào ngày 15 tháng 12 tới đây...

    Hãy nhớ đến pha va chạm của Paul Scholes và Xabi Alonso

    Tình huống Ngọc Hải suýt bị ăn cùi chỏ từ Zaquan rất giống với những gì mà huyền thoại Man Utd từng làm với tiền vệ trẻ bên phía Liverpool vào năm 2006. Kết quả là, Scholes bị đuổi khỏi sân bằng một tấm thẻ đỏ, nhưng sự khác biệt chắc chắn chỉ có thể đến từ vị vua áo đen.

    Làm thế nào để ĐT Việt Nam ngăn chặn thủ lĩnh Zaquan của Malaysia? - Bóng Đá

     Scholes từng phải ôm hận vì một tình huống "đe doạ" Alonso.

    Ở pha bóng đó, các cầu thủ chủ nhà Liverpool vây quanh ông Martin Atkinson và cuối cùng thì họ cũng được toại nguyện. Bây giờ ĐT Việt Nam không cần đá rắn, nhưng chúng ta nên nghĩ tới những tác động với trọng tài để nhằm ngăn chặn những pha bóng như vậy xảy ra liên tục như trận lượt đi.

    Kêu gọi sự cuồng nhiệt hết mức có thể từ khán đài

    Sở dĩ Zaquan có thể tự tin đến vậy phần nào đó cũng vì sân Bukit Jalil quá cuồng nhiệt. Có khi áp lực lớn đến từ khán đài cũng khiến các vị vua áo đen không quá khắt khe. Vì thế, sức mạnh từ Mỹ Đình sẽ tiếp thêm lửa cho đội tuyển thân yêu ở trận lượt về.

    Làm thế nào để ĐT Việt Nam ngăn chặn thủ lĩnh Zaquan của Malaysia? - Bóng Đá

     Các CĐV hãy cuồng nhiệt hết sức có thể để cổ vũ cho các cầu thủ và tạo sức ép cho đội khách.

    40 ngàn khán giả cổ vũ nồng nhiệt suốt trận đấu chắc chắn sẽ khiến Zaquan hay ai đó bên phía Malaysia phải cân nhắc kỹ trước khi làm điều gì đó. Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ 31 tuổi mới chỉ phải nhận một thẻ vàng từ đầu giải và điều đó xảy ra ở trận đấu với Việt Nam.

    Hãy để Quế Ngọc Hải "chăm sóc" Zaquan

    Nếu phải chọn ra một đối thủ xứng tầm với thủ quân một đội, có lẽ chỉ có thể là đội trưởng bên phía đối diện. Nhiều người từng nói rằng ĐT Việt Nam cần tìm ra thủ lĩnh cho riêng mình, và sẽ chẳng ai thích hợp hơn Ngọc Hải, người từng bị chính Zaquan "bắt nạt" ở trận lượt đi.

    Làm thế nào để ĐT Việt Nam ngăn chặn thủ lĩnh Zaquan của Malaysia? - Bóng Đá

     Tình huống gây phẫn nộ với nhiều người.

    Xưa nay hiếm khi nào cầu thủ gốc Nghệ An tỏ ra lép vế trước các cầu thủ đá quyết liệt. Tất nhiên, chẳng ai khuyên anh chơi xấu đối phương, nhưng ở một trận đấu có tính chất quan trọng như vậy, Ngọc Hải cần chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước Zaquan, đó sẽ là cái kết viên mãn cho bóng đá Việt Nam cùng một chiến thắng chung cuộc.

    Vũ Quang Toản | 14:35 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...