MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Làm thế nào để BTC đưa Myanmar, Philippines vào ĐHTB AFF Cup?

    15:08 Thứ tư 19/12/2018

    BongDa.com.vn Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy "sốc" khi nhìn vào những sự lựa chọn của ban tổ chức giải vô địch Đông Nam Á.

    Cách đây chưa lâu, tờ Fox Sports đã đưa ra đội hình tiêu biểu tại AFF Cup 2018 với sự tranh cãi ở vị trí trung vệ khi Đình Trọng không góp mặt mà thay vào đó là Pansa Hemviboon (Thái Lan). Nhiều người tỏ ra khó hiểu bởi một cầu thủ chơi ấn tượng, ổn định cả giải lại không có tên.

    Cho đến hôm nay, những sự lựa chọn của ban tổ chức giải vô địch Đông Nam Á thậm chí còn gây sốc nặng hơn nữa với một vài gương mặt như Sanrawat Dechmitr (tiền vệ tấn công, Thái Lan), Alvaro Silva (trung vệ, Philippines) hay Hlaing Bo Bo (tiền vệ, Philippines)...

    CHÍNH THỨC: Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018 do BTC bình chọn - Bóng Đá

     Thật khó hiểu khi BTC lựa chọn những cầu thủ này vào ĐHTB.

    Rõ ràng Alvaro Silva là người thất bại toàn diện khi không thể ngăn cản các cầu thủ Việt Nam ghi đến 4 bàn vào lưới đội nhà. Trong khi đó, Myanmar còn bị loại ngay sau vòng bảng và thật khó để hình dung ra việc một cầu thủ của họ lọt vào danh sách này.

    Hlaing Bo Bo chơi ấn tượng trước Việt Nam ở vòng bảng, nhưng chừng đó chắc chắn không đủ để đưa ai đó vào ĐTB bởi thực tế Myanmar thua tan nát trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia, trong khi họ thủ hoà Việt Nam trong thế chiếu dưới cả trận đấu.

    Cá nhân Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất góp mặt nhưng lại được xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi mà anh không thể hiện tốt nhất những phẩm chất của mình so với khi đá lệch phải. Thậm chí lão tướng Anh Đức, người ghi bàn kết liễu Malaysia ở trận chung kết cũng không có mặt.

    Ngược lại với Fox Sports, BTC AFF Cup lựa chọn Đình Trọng và bỏ qua Quế Ngọc Hải. Đây cũng là một thắc mắc tương đối khó hiểu. Nhưng có thể thấy rằng, cả hai đội tuyển chơi ở trận chung kết đều sở hữu 4 cầu thủ trong danh sách. Dù vậy, sẽ thật bất công khi Anh Đức, Văn Đức hay Ngọc Hải không xuất hiện.

    CHÍNH THỨC: Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018 do BTC bình chọn - Bóng Đá

    Sumareh chơi tốt, nhưng không thể hiện được nhiều khi đối đầu với Đoàn Văn Hậu. 

    Đối diện bên kia là Safawi Rasid, người từng ghi bàn từ một cú đá phạt vào lưới Đặng Văn Lâm, nhưng nên nhớ, Malaysia đến với giải đấu này với sức mạnh từ đôi cánh (không sử dụng tiền vệ tấn công) và hiệu quả họ mang lại chỉ là những sự bế tắc cùng cực khi đá với Việt Nam.

    Có thể điều này đến từ việc 90% số bàn thắng của Malaysia xuất phát từ hai biên, nhưng ở vòng loại trực tiếp, cặp đôi Văn Đức - Quang Hải mới là những người tỏ ra nổi trội hơn và họ cũng chơi rất ổn định tỏng suốt một hành trình bất bại của đội tuyển do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

    Đội hình tiêu biểu từ BTC (nguồn ảnh Vietnam Football):

    CHÍNH THỨC: Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018 do BTC bình chọn - Bóng Đá

     Sơ đồ đội hình: 4-2-3-1.

    Vũ Quang Toản | 11:30 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...