MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Làm thế nào để Barca sẵn sàng cuộc sống không Messi?

    18:39 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn Chủ tịch Josep Bartomeu hy vọng rằng Messi sẽ ký hợp đồng mới với CLB nhưng cũng khẳng định rằng họ đang lên kế hoạch cho một tương lai mà không có siêu sao 31 tuổi.

    Được coi là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, Lionel Messi gia nhập học viện Barcelona năm 13 tuổi và là một phần không thể thiếu của câu lạc bộ kể từ khi ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2004. Tiền đạo người Argentina hiện đang là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn của Barcelona với 582 pha lập công sau 667 trận cho đến nay.

    Tuy nhiên, ở tuổi 31, anh đang tiến tới sự suy giảm về thể lực cũng như phong độ và cần được thay thế trong tương lai. Hợp đồng hiện tại của Messi với Barcelona sẽ hết hạn vào năm 2021 và anh vẫn chưa ký giao kèo mới để kéo dài thời gian ở Camp Nou.

    Barca đã tạo ra

     Messi đơn giản là không thể thiếu với Barca.

    Và khi nói chuyện với Le Figaro (thông qua GOAL), chủ tịch Josep Maria Bartomeu tiết lộ rằng câu lạc bộ đang bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai mà không có Messi, nhưng ông tin chắc rằng cầu thủ 31 tuổi sẽ ký một thỏa thuận mới với câu lạc bộ xứ Catalan.

    "Chúng tôi đã suy nghĩ về nó, nhưng đó là một tương lai vẫn còn rất xa. Leo mới 31 tuổi, màn trình diễn của anh ấy rất tốt, thậm chí còn tốt hơm. Anh ấy có một hợp đồng trong hai mùa nữa, nhưng tôi nghĩ nó sẽ mở rộng sau năm 2021. Không ai có thể thay thế Leo. Huấn luyện viên ngày hôm đó sẽ phải nghĩ về cách đội bóng sẽ chơi [nhưng] ý tưởng về bóng đá Barca sẽ vẫn như vậy".

    Tuy nhiên, nói là một chuyện còn việc Barca liệu có thể thực hiện được hay không lại là một khía cạnh khác. Rõ ràng chúng ta đã thấy Barca không đủ sức duy trì sự bùng nổ ổn định mà họ từng thể hiện trong những năm trước đây, khi Messi còn sung sức ở tuổi dưới 30.

    Nói đâu xa, trận đấu với Lyon tối qua được coi như minh chứng điển hình. Messi sút nhiều nhất (9), tạo cơ hội nhiều nhất (5) nhưng chẳng thể giúp Barca có được dù chỉ là một bàn thắng. Sự bế tắc rõ ràng đã được thể hiện bởi 16 cú dứt điểm còn lại từ các đồng đội của tiền đạo 31 tuổi.

    Barca đã tạo ra

     Messi "mỏi chân" và kéo theo Barca quá rệu rã.

    Hình ảnh Messi gục đầu ở khu vực biển quảng cáo cho thấy rằng mỗi khi anh chơi không đúng phong độ, nó cũng đồng nghĩa với sự bế tắc toàn tập của Barca. Và theo như lời Bartomeu, sẽ không bao giờ có ai giống với El Pulga ở sân Nou Camp hoặc ở bất cứ đâu.

    Tất nhiên Braugrana sẽ vẫn phải tiếp tục dù có hay không có Messi trong tương lai, nhưng ngay bây giờ hoặc thời gian tới, họ chưa sẵn sàng để tạo ra một biểu tượng số 10 mới. Và thật không đúng khi nói rằng Barca sẽ sống khoẻ mà thiếu đi cầu thủ sinh năm 1987.

    Vũ Quang Toản | 15:30 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...