MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Làm khó Việt Nam bằng trận thua bạc nhược, CĐV Philippines vẫn tự hào về đội nhà

    03:12 Thứ năm 17/01/2019

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Philippines bày tỏ sự tự hào về đội nhà dù thầy trò Sven-Goran Eriksson bị loại với ba trận toàn thua ở vòng bảng Asian Cup 2019.

    Trước khi bước vào lượt trận cuối, cả Philippines lẫn Kyrgyzstan đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson bất ngờ trình diễn một bộ mặt bạc nhược và để thua đậm đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ ba của bảng C Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     Thắng đậm Philippines giúp Kyrgyzstan xếp trên đội tuyển Việt Nam và chắc suất đi tiếp.

    Nếu các chân sút Kyrgyzstan tỏ ra sắc bén hơn có lẽ tỷ số đã không chỉ là 3-1. Đây là điều khá bất ngờ khi Philippines đã chơi rất tốt trước Hàn Quốc ngày ra quân. Tuy nhiên trước Trung Quốc và tối qua là Kyrgyzstan, hàng thủ của The Azkals đã liên tục để lộ sơ hở cho đối phương khai thác.

    Dù vậy sau trận đấu, nhiều cổ động viên Philippines vẫn bày tỏ sự tự hào với màn trình diễn của đội nhà tại sân chơi châu lục. Dưới đây là một vài ý kiến của người hâm mộ Philippines mà chúng tôi tạm lược dịch cho bạn đọc dễ theo dõi.

     - Bóng Đá

     Các chàng trai có thể thất vọng ngày hôm nay nhưng các bạn nên tự hào vì đã thi đấu với những đội bóng xuất sắc nhất châu Á. Những gì các bạn làm được đã chứng minh Philippines đủ tốt để đối đầu với những đội bóng đẳng cấp nhất châu Á. Chúc may mắn trong tương lai. Lời nhắn gửi từ một người hâm mộ Australia.

    Phía sau là những bình luận bày tỏ sự tự hào của người Philippines:

     - Bóng Đá

     "Nỗ lực tuyệt vời nhưng chúng tôi không đủ tốt để giành chiến thắng. Chúc mừng bàn thắng đầu tiên."

     - Bóng Đá

     "Thắng hay thua chúng tôi cũng hạnh phúc khi được góp mặt ở Asian Cup."

     - Bóng Đá

     Tự hào khi Philippines là một phần của giải đấu này.

     - Bóng Đá

     Một người hâm mộ khác thì gửi lời cảm ơn đội tuyển Philippines.

     - Bóng Đá

     "Màn trình diễn tốt! Chúng tôi sẽ trở lại."

     - Bóng Đá

     Tuy vậy không phải ai cũng hài lòng giống như những lời chỉ trích nhắm vào Liên đoàn bóng đá Philippines này.

    Kết quả thua đậm của Philippines còn ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Bởi với kết quả 3-1 đã giúp Kyrgyzstan có được hiệu số +0 sau ba lượt trận và buộc thầy trò HLV Park Hang-seo phải đánh bại Yemen ba bàn trở lên mới chắc suất vào vòng knock-out. Thực tế, Quang hải và đồng đội đã có một ngày thi đấu nỗ lực nhưng những gì họ làm được cũng chỉ là hai bàn thắng vào lưới thủ thành Salem Al-Haresh. Qua đó khiến "những ngôi sao vàng" phải chờ đến kết quả lượt trận cuối các bảng E, F mới biết được liệu có quyền đi tiếp hay không.

    Nam Thành | 02:30 17/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...