MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Lacazette: "Ở Arsenal, tôi muốn đến Lyon nhất"

    09:25 Thứ sáu 27/04/2018

    BongDa.com.vn Với việc trận chung kết Europa League được tổ chức ở quê nhà Lyon, mới đây Lacazette đã chia sẻ ở Arsenal, mình chính là người khao khát được chơi trận đấu cuối cùng nhất .

    Rạng sáng ngày hôm nay, các Pháo thủ đã có cuộc tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Emirates. Đây không chỉ đơn giản là một trận bán kết Europa League, mà nó còn là “lần cuối” cho Arsene Wenger để tìm kiếm một danh hiệu trời Âu ở Arsenal.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, có vẻ ông trời cũng muốn ra tay giúp Wenger một lần, khi Atletico phải nhận một chiếc thẻ đỏ sớm và tệ hơn nữa với các vị khách là việc HLV Diego Simeone bị truất quyền chỉ đạo.

    Dù đội bóng con cưng được thi đấu với lợi thế hơn người, thế nhưng các CĐV thành London cũng phải chờ đúng một tiếng đồng hồ để được ăn mừng bàn thắng mở điểm của Lacazette.

     - Bóng Đá

    Lacazette chính là cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía Arsenal trong trận đấu rạng sáng nay.

    Năm nay, trận chung kết sẽ được tổ chức ở Lyon – mái nhà cũ của Alexandre Lacazette, bởi vậy chắc chắn anh sẽ là người mong ngóng đến vòng đấu cuối cùng nhất. Thế nhưng, mọi hi vọng được trở về quê hương của “đứa con nước Pháp” đã bị lung lay dữ dội, sau khi Laurent Koscielny mắc lỗi ngớ ngẩn và để Antoine Griezmann ghi bàn gỡ hòa cho đại diện La Liga ở những phút cuối.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Lacazette chia sẻ:

    “Tôi muốn gửi lời cảm ơn Jack Wilshere, người đã có đường kiến tạo chuẩn xác giúp tôi ghi được một bàn thắng tuyệt vời như vậy. Tôi không biết nói gì nữa, thật vui vì làm được gì đó cho Arsenal.”

    Khi được yêu cầu chia sẻ cảm nghĩ trước thông tin trận chung kết sẽ được tổ chức tại quê nhà Lyon của mình, tiền đạo này nói thêm:

    “Ai mà không muốn vào chơi trận chung kết chứ, Arsenal cũng vậy. Các cầu thủ đều khát khao được đến Lyon, và chắc có lẽ tôi chính là người mong mỏi điều này nhất.”

    “Thế nhưng ước muốn không thể tự biến thành sự thật nếu bạn không làm việc chăm chỉ để đạt được nó.”

    Arsenal sẽ có chuyến hành quân đến Wanda Metropolitano vào ngày thứ 5 tới đây. Đây được dự báo sẽ là một trận đấu đầy sóng gió cho thầy trò Giáo sư, bởi với một bàn trên sân khách, người Atletico biết họ chỉ cần một tỉ số hòa không bàn thắng là đủ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 27/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...