MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • La Liga muốn 'câu view' bằng Mourinho và Guardiola, không phải Ronaldo

    11:51 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Đích thân chủ tịch Javier Tebas đã chia sẻ những kế hoạch vực dậy và tăng sức hút cho La Liga trong những năm tới.

    Sức hút của La Liga mùa này đã phần nào giảm đi ít nhiều sau sự ra đi của Ronaldo. Giờ đây ngoài trừ việc Real sa sút phong độ khi không có ngôi sao người Bồ Đào Nha, thì bên cạnh đó việc thiếu đi những câu chuyện về sự cạnh tranh giữa CR7 và Messi cũng làm cho La Liga không còn nhiều câu chuyện để khai thác.

    La Liga muốn 'câu view' bằng Mourinho, Guardiola và cả Ronaldo - Bóng Đá

     La Liga không xây dựng thương hiệu nhờ Ronaldo.

    Tuy nhiên là người đứng đầu La Liga, ông Javier Tebas lại không cho rằng sự ra đi của Ronaldo là vấn đề của giải đấu bóng đá số 1 Tây Ban Nha. Thay vào đó, ông Javier Tebas đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng: "Tôi muốn có tất cả các cầu thủ và HLV xuất sắc nhất có mặt ở giải đấu này. Ví dụ tôi muốn có những người như Mourinho và Guardiola. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn đang làm việc để làm thương hiệu của La Liga trội hơn bất kỳ cầu thủ hay đội bóng nào."

    "4 năm trước nếu Ronaldo ra đi, đó sẽ là mối lo với tôi. Tính theo thang điểm 10, tôi sẽ chọn điểm 9. Nhưng giờ thì chỉ ở mức độ điểm 4 hoặc thậm chí điểm 3 thôi."

    Ông Tebas cũng thừa nhận rằng về việc làm thương hiệu, La Liga vẫn còn phải học Premier League rất nhiều: "Premier League không có cầu thủ nào giành Quả bóng vàng kể từ sau Michael Owen. Họ cũng không có nhiều cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu năm của FIFA. Tuy nhiên, Premier League luôn là giải đấu tạo ra thu nhập lớn nhất thế giới."

    "Điều này cho thấy nếu bạn có một thương hiệu như Premier League, bạn chẳng cần phải có những cầu thủ giỏi nhất để trở thành giải đấu hay nhất thế giới. Có lẽ, La Liga cần học theo chiến lược của họ."

    Video tài năng của Ronaldo:

    Kỳ Anh | 11:35 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...