Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup
13:15 Thứ năm 12/07/2018
BongDa.com.vn Tưởng chừng như World Cup chỉ là sân chơi cho các đội tuyển quốc gia nhưng mới đây, Hùm xám xứ Bavaria cũng đã lập được một kỷ lục khó tin tại đấu trường này.

Theo đó, một thống kê đã cho thấy sau 10 kỳ World Cup liên tiếp (từ World Cup 1982 đến World Cup 2018), Bayern Munich mới chính là "nhân tố đặc biệt" chi phối cả giải đấu. Liên tục trong 36 năm qua, Hùm xám xứ Bavaria luôn sở hữu một cầu thủ được góp mặt trong trận đấu cuối cùng - trận chung kết - của đấu trường lớn nhất hành tinh này.

1. World Cup 1982 Tây Ban Nha - Italia vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Paul Breitner trong trận chung kết với Italia.

Bắt đầu từ năm 1982, ba cầu thủ của Bayern là Paul Breitner, Wolfgang Dremmler và Karl-Heinz Rummenigge đã được góp mặt trong trận chung kết giữa Tây Đức và Ý. Kết quả thì ai cũng đã biết, đội tuyển Tây Đức thất bại 1-3 trước Italia hùng mạnh và do đó, cả 3 cầu thủ trên đều không thể hưởng cảm giác ăn mừng chiến thắng.

2. World Cup 1986 Mexico - Argentina vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Maradona thời điểm đó đơn giản là không thể ngăn cản - quá khó cho Tây Đức.

Đến giải đấu 4 năm sau -1986- Tây Đức lại tiếp tục phải nếm mùi thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường lần thứ hai liên tiếp. Góp mặt trong đội hình của họ lúc bấy giờ là những hảo thủ hàng đầu của Bayern như Lothar Matthaus, Eder và Dieter Hoeneß. Người đánh bại "Những cỗ xe tăng" lần này là Argentina của Diego Maradona lừng danh - với cách biệt 3-2.

3. World Cup 1990 Italia - Tây Đức vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Jurgen Kohler trong trận chung kết 1990.

Lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong trận chung kết của World Cup - tuyển Tây Đức đã không để cơ hội vuột mất một lần nữa. Các cầu thủ Bayern trong đội hình bao gồm Klaus Augenthaler, Jurgen Kohler cùng Stefan Reuter đã trả được món nợ với người Argentina 4 năm trước khi đánh bại họ 1-0 và đăng quang ngôi vô địch 1990.

4. World Cup 1994 USA - Brazil vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Đội hình vô địch năm 1994 của Selecao với cầu thủ của Bayern - Jorginho (2) góp mặt.

Giải đấu năm 1994 trên đất Mỹ, cầu thủ Bayern duy nhất góp mặt trong trận chung kết là Jorginho của đội tuyển Brazil. "Các Vũ công Samba" đã đánh bại Italia 3-2 trên loạt sút luân lưu và trở thành chủ nhân của chiếc cúp vàng.

5. World Cup 1998 Pháp - Pháp vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Đại diện duy nhất của Bayern trong trận chung kết 1998 - Bixente Lizarazu.

1998 - giải đấu thành công của chủ nhà Pháp khi họ đánh bại thế hệ xuất sắc của Brazil 3-0 trong trận chung kết và qua đó, lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp vàng. Bixente Lizarazu là cầu thủ của Bayern duy nhất góp mặt trong đội hình của những nhà vô địch mới.

6. World Cup 2002 Hàn/Nhật - Brazil vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Oliver Kahn (1) là thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó nhưng Ronaldo "béo" là người "ngoài hành tinh".

Vòng xoay số phận cứ liên tục trêu ngươi đội tuyển Đức - giờ đây đã góp mặt Oliver Kahn, Thomas Linke và Jens Jeremies - những cái tên kiệt xuất cũng thuộc biên chế của "Hùm xám" lúc bấy giờ. Họ vô cùng tài năng, nhưng cuối cùng cũng thất bại trước Brazil của Ronaldo "béo" 2-0 trong giải đấu trên đất châu Á năm 2002.

7. World Cup 2006 Đức - Italia vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Pháp của Willy Sagnol (19) gục ngã ở trận đấu cuối cùng trước Italia.

4 năm trôi qua và trên nước Đức năm 2006, Willy Sagnol giúp Bayern tiếp tục giữ vững được kỷ lục của họ khi là cầu thủ duy nhất của "Hùm xám" được chơi trận chung kết. Đáng tiếc thay, tuyển Pháp của anh bị Italia đánh bại 5-3 trên chấm penalty.

8. World Cup 2010 Nam Phi - Tây Ban Nha vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Robben không thể khuất phục Iker Casillas trong trận chung kết và do đó, tuyển Hà Lan đã phải nhận thất bại cay đắng ở những phút cuối cùng.

Trận chung kết năm 2010 là màn tranh tài giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Arjen Robben và Marc van Bommel là 2 đại diện của Bayern được ra sân ở đội hình xuất phát trong khi Edson Braafheid là cầu thủ dự bị. Cả 3 cầu thủ này đều thi đấu cho đội bóng đến từ xứ sở Hoa Tulip và đều phải trải qua cảm giác cay đắng khi đội nhà bị đánh bại với tỷ số 1-0.

9. World Cup 2014 Brazil - Đức vô địch

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Nhìn đâu cũng thấy cầu thủ của Bayern trong đội hình "cực khủng" của tuyển Đức!

Năm 2014 thì không cần phải bàn đến nữa. Đức là nhà vô địch và trong đội hình của họ đa phần đều là những ngôi sao "cỡ bự" của Bayern. 7 cầu thủ được góp mặt bao gồm Manuel Neuer, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos và Thomas Muller (Mario Gotze vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn quyết định), một con số khủng khiếp.

10. World Cup 2018 Nga - chưa đá trận chung kết 

Kỷ lục bất ngờ của Bayern Munich tại... World Cup - Bóng Đá

Tolisso trong màu áo tuyển Pháp.

Cuối cùng là World Cup 2018 năm nay. Chúng ta đã biết được hai đội bóng sẽ chạm trán nhau ở vòng chung kết vào chủ nhật này, tuyển Pháp và tuyển Croatia. Bayern thêm một lần nữa nối dài kỷ lục của mình khi tiền vệ của họ - Corentin Tolisso là thành viên đội tuyển Pháp và hiển nhiên, anh sẽ nằm trong danh sách các cầu thủ Les Bleus tham dự trận chung kết.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 12:34 12/07/2018