MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Kovac thẳng thắn thừa nhận một điều tồi tệ trước trận CK cúp quốc gia

    17:09 Thứ bảy 25/05/2019

    BongDa.com.vn Bayern Munich sắp đối đầu với Leipzig trong trận chung kết cúp quốc gia Đức mùa giải năm nay.

    Bayern Munich đã trở thành nhà vô địch Bundesliga trong mùa giải này. Đó là chiếc đĩa bạc lần thứ 7 liên tiếp mà "Hùm xám" có thể đem về phòng truyền thống và điều đó cũng vô tình cho thấy sức mạnh hủy diệt của Bayern với các đối thủ trong nước.

    Nhiệm vụ ở giải đấu cao nhất nước Đức đã xong nên đây là thời điểm thích hợp để thầy trò Niko Kovac tập trung vào mục tiêu còn lại. Ở trận chung kết quốc gia Đức diễn ra tối nay, nhà ĐKVĐ Bundesliga sẽ phải chạm trán một đối thủ không hề dễ chịu, Leipzig. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này, gã khổng lồ xứ Bavaria sẽ có mùa giải thứ 12 giành được cú đúp danh hiệu.

     - Bóng Đá

    Bayern gặp Leipzig trong trận chung kết cúp quốc gia.

    Leipzig là một câu lạc bộ mới vừa được thành lập 1 thập kỷ nhưng họ đã sớm trở thành thế lực mới của bóng đá Đức. Họ chỉ cần mất 7 mùa bóng để thăng nhiều hạng lên Bundesliga thi đấu và ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại đây, đội chủ sân  Red Bull Arena đã có thành tích á quân. Kể từ đó đến nay, Leipzig vẫn giữ nguyên được sức mạnh đáng sợ của mình.

    Ở 2 cuộc đụng độ nhau tại Bundesliga, Bayern từng có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Leipzig trên sân nhà trước khi bị chia điểm trong tái đấu.

    Chính vì điều đó, HLV Niko Kovac đã thẳng thắn lên tiếng thừa nhận một sự thật tồi tệ. Nhà cầm quân người Croatia cho rằng Leipzig chính là đối thủ khó chịu nhất dành cho đội bóng của ông. Cựu HLV Frankfurt phát biểu:

    "Chúng tôi tiến bộ qua từng giai đoạn của giải đấu và rất mừng khi đã đi đến trận chung kết. Nhưng tôi có thể nói Leipzig chính là đối thủ tồi tệ nhất dành cho chúng tôi vào lúc này."

     - Bóng Đá

     Kovac đánh giá cao Leipzig.

    Cũng ở trong buổi phỏng vấn đó, Kovac đã lên tiếng xác nhận về sự trở lại của Manuel Neuer trong khung gỗ. Dù thủ thành Sven Ulreich vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế người đội trưởng nhưng sự trở lại của Neuer sẽ giúp ích cho toàn đội rất nhiều trong bối cảnh đây là một trận chung kết quan trọng.

    Cựu thủ môn Schalke cũng có đôi lời chia sẻ trong lần quay lại sân cỏ này. Anh nói:

    "HLV hiểu rằng tôi đang cảm thấy thiếu điều gì trong những tuần qua nên chúng tôi đã có vài trận đấu trong các buổi tập. Vì thế, tôi đã sẵn sàng vào thời điểm hiện tại."

    Lữ Phong | 16:45 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...