MỚI NHẤT :
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Kovac đặc biệt khen ngợi 2 ngôi sao sau trận thắng nhọc nhằn ở cúp quốc gia

    12:57 Thứ tư 30/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thắng vất vả ở cúp quốc gia nhưng HLV Niko Kovac vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của 2 ngôi sao.

    Bayern Munich vừa trải qua trận đấu vất vả trước Bochum tại cúp quốc gia Đức. Dù "Hùm xám" được đánh giá cao hơn nhưng họ để cho đội chủ nhà dẫn bàn trước. Gã khổng lồ xứ Bavaria phải chờ đến pha lập công của Thomas Muller vào thời điểm cuối trận mới có thể đánh bại đối thủ, qua đó tiến đến vòng tiếp theo. Kết quả 2-1 cho thấy nhà ĐKVĐ Bundesliga đang lộ ra nhiều bất ổn.

    Sau trận đấu, HLV Niko Kovac thẳng thắn thừa nhận các học trò đã thi đấu không đúng như kỳ vọng. Tuy nhiên, ông khẳng định nhờ sự góp mặt của 2 ngôi sao từ ghế dự bị đã giúp đội nhà thể hiện màn trình diễn tốt hơn. Nhà cầm quân người Croatia phát biểu, trích dẫn từ trang chủ Bayern:

    Kovac: We're through to the next round, and that's what counts in the cup - Bóng Đá

     Kovac và Bayern vừa trải qua trận đấu khó khăn trước Bochum.

    "Cuối cùng, toàn đội đã đi đến vòng tiếp theo và đó là điều có giá trị ở khuôn khổ giải đấu cúp. Bochum đã có ngày thi đấu xuất sắc. Với tư cách là đội bóng cửa dưới, họ đã biết cách tạo ra cơ hội cho mình. Chúng tôi đã chơi không tốt trong 60, 70 phút, nhiều đường chuyền không chính xác và mất quyết kiểm soát thế trận."

    "Sau khi Coutinho và Muller vào sân, chúng tôi mới kiểm soát lại trận đấu cũng như khai thác khoảng trống tốt hơn. Hơn hết, chúng tôi đã chiến đấu kiên cường vì cuộc đối đầu này."

    Video Tolisso ghi bàn trước Olympiakos:

    Lữ Phong | 12:45 30/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...