MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Koeman bực bội với quả penalty, Zidane nói thẳng 1 câu

    21:50 Chủ nhật 25/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng đội khách lên tiếng về tình huống gây tranh cãi trong trận.

     

     Cột mốc của Zinedine Zidane tại Real Madrid

    Hành quân đến Camp Nou chạm trán kình địch Barcelona, Real đã xuất sắc bỏ túi 3 điểm trọn vẹn. Bất chấp bị hoài nghi bởi 2 thất bại liên tiếp trước thềm chuyến làm khách tại xứ Catalonia, Los Blancos sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Federico Valverde.

    Bị Ansu Fati gỡ hòa nhưng sang hiệp 2, lần lượt Sergio Ramos và Luka Modric thay nhau lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà đương kim vô địch. Giành 13 điểm qua 6 trận, Real chiếm vị trí dẫn đầu trên BXH.

    Real Madrid's Zidane defends El Clasico penalty decision - Bóng Đá

     HLV Ronald Koeman của đội chủ nhà tin rằng Ramos đã cố ý ngã kiếm penalty.

    Một trong những tình huống gây tranh cãi ở màn thư hùng vừa qua là quả penalty của đội khách. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Juan Martinez Munuera quyết định cho Real hưởng phạt đền. Nguyên do được xác định là Clement Lenglet đã kéo áo thủ quân Ramos phía các vị khách trong vòng cấm.

    Phát biểu được ESPN dẫn lời, Zidane không muốn bàn nhiều về pha bóng trên: "Đã có trọng tài ở đó. Ông ấy xem băng hình VAR và trao quả penalty. Tôi không bao giờ bàn về các trọng tài, họ có công việc khó khăn... Ông ấy xem xét và thổi còi, tất cả là vậy. Không phụ thuộc vào tình huống đó, Real xứng đáng có chiến thắng. Trận cầu kết thúc với tỷ số 3-1 và chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn hơn."

    Phụng Sồ | 21:20 25/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...