MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Klopp và câu chuyện tâm lý ở Liverpool

    19:47 Thứ ba 24/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chuyện gì đang xảy ra ở Anfield? Từ một ứng cử viên vô địch, có vẻ như, họ đã bị loại khỏi đường đua. Và vấn đề hiện tại, có lẽ là tâm lý.

     - Bóng Đá

     Klopp gặp vấn đề về tâm lý cho các học trò

    "Nhiều cầu thủ Liverpool không yêu thích công việc mình đang làm," Juergen Klopp thừa nhận với báo chí Anh. Đây dường như là một sự thật cực kỳ nguy hiểm, nếu biết huấn luyện viên người Đức luôn là một bậc thầy trong việc tạo cảm giác thoải mái và làm tâm lý cho các học trò.

    Trên The Guardian, cây viết Paul Wilson mô tả bầu không khí ở Liverpool đang trở nên rất 'u ám'. Một cuộc gặp dài hơi đã diễn ra giữa huấn luyện viên và cầu thủ. Sau thất bại 2-3 trước Swansea ở vòng đấu vừa rồi của Ngoại hạng Anh, Klopp thừa nhận ông đang rất 'không hạnh phúc' với tình hình hiện tại.

    Sau chiến thắng trước Manchester City, 'The Kop' đã không thắng trong 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu Chelsea đúng 10 điểm. "Chúng tôi đã có một kỳ giáng sinh và năm mới hết sức căng thẳng," Klopp thanh minh. "Điều đó là công bằng, nhưng sau trận gặp Swansea chúng tôi đã có một chút thất vọng, vì tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ trở lại cuộc đua."

    "Chúng tôi là Liverpool, một đội bóng mạnh của giải đấu, nhưng chúng tôi không yêu thích công việc mình đang làm," Klopp tiết lộ. Đâu rồi một Liverpool chơi bóng với cảm hứng cao nhất kể từ đầu mùa? Có lẽ Klopp đã lờ mờ nhận ra điều gì đó từ những màn trình diễn của các học trò.

    "Trong phần lớn những trận đấu mà chúng tôi đã bùng nổ, các cầu thủ thật sự tận hưởng mọi thứ, ngay cả khi chúng tôi không thể ghi bàn vào lưới đối phương sau một khoảng thời gian."

     - Bóng Đá

     Liverpool thua trước Swansea vòng rồi

    Klopp bảo trong cuộc gặp với các cầu thủ, huấn luyện viên người Đức đã đề ra mục tiêu 'cải thiện khả năng phòng ngự cho đội bóng trong năm 2017'. Đó là mục tiêu tiên quyết, vì việc thường xuyên để lọt lưới dường như đã trở thành thói quen của Liverpool trong mùa giải năm nay.

    Chỉ thắng được duy nhất 1 trận kể từ sau chiến thắng trước Manchester City, vấn đề tâm lý thật sự đang là nỗi lo của huấn luyện viên người Đức. Một người giỏi tâm lý và nhạy cảm như Klopp hẳn hiểu vấn đề thật sự mà các học trò đang gặp phải là gì.

    Các cổ động viên trung lập ở Ngoại hạng Anh từng coi Liverpool là đội bóng tiềm năng nhất để có thể cản bước Chelsea - đội bóng dường như đang tự biến mình thành 'độc cô cầu bại' của giải đấu. Nhưng thử thách cho Klopp rõ ràng lúc này rõ ràng là rất lớn.

    Những pha phối hợp đẹp nhất của Liverpool dưới kỷ nguyên Klopp:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 14:06 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...