MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Klopp: "Tôi từ chối Man Utd để đến với Liverpool"

    22:45 Thứ bảy 13/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp vừa lên tiếng xác nhận, ông đã từ chối thẳng thừng Manchester United chỉ vì Liverpool.

    Cách đây không lâu, Jurgen Klopp từng lên tiếng tiết lộ: "Tôi nhận được lời đề nghị cách đây 2 năm từ một đội bóng Anh khác cũng có truyền thống lịch sử hào hùng nhưng tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi không cảm nhận được sự phù hợp. Khi Liverpool tiếp cận, tôi lập tức đồng ý."

    Klopp:

     Klopp từ chối Man United.

    Đến hôm nay (13/01), đích thân Klopp xác nhận: "Đúng, Man United đã muốn có tôi. Họ đã theo đuổi tôi khoảng 1 hoặc 1 năm rưỡi nhưng tôi không cảm thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Tôi chẳng nói, Man United không phải là CLB mà tôi muốn dẫn dắt nhưng, thời điểm đó không thích hợp.

    Thực tế đã có nhiều đội bóng gọi cho tôi nhưng tôi đều từ chối và cần nghỉ ngơi. Khi cơ hội từ Liverpool đến, tôi liền nắm bắt lấy nó. Với tôi, Liverpool như thiên đường. Mọi thứ thật thoải mái khi ở đây."

    Sau khi sa thải David Moyes, đích thân Woodward bay sang Đức để nói chuyện với Klopp. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cảm thấy lời mời này là kém hấp dẫn và thừa nhận, lối đá của Man United không đủ sexy như ông mong muốn. Cuối cùng, Quỷ đỏ đành se duyên với Louis van Gaal nhưng cũng không thành công.

    Video lối đá của Man United dưới thời Van Gaal:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 22:34 13/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...