MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Klopp: ''Tôi không thể nhớ một trận nào mà chúng tôi không xứng đáng thắng''

    08:42 Thứ năm 05/12/2019

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp vừa thiết lập một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân của ông ở Liverpool.

    Sau trận derby Merseyside ở vòng 14 Premier League, HLV Jurgen Klopp đã đi vào lịch sử Liverpool khi trở thành nhà cầm quân tiếp theo đạt được cột mốc 100 chiến thắng tại Giải VĐQG với The Kop. Càng đáng nể hơn nếu biết rằng nhà cầm quân người Đức chỉ cần 159 trận ở Premier League để hoàn tất thành tích này. Sau chiến thắng trước Everton, khi được hỏi về thành tích này, Klopp cũng không ngần ngại thể hiện sự tự tin của ông.

    "Tôi không thể nhớ được một trận nào [trong 100 chiến thắng tại PL] mà chúng tôi không xứng đáng thắng. Cảm giác như chúng tôi phải thắng từng trận một. Tất cả các chiến thắng đều cần thiết. Cho đến lúc này, mùa giải đã khởi đầu tốt - có thể là một khởi đầu hoàn hảo", ông nói với BBC.

    Jurgen Klopp on reaching 100 league wins: 'I can't remember one game where we shouldn't have won it' - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp khẳng định Liverpool của ông đã luôn giành những chiến thắng xứng đáng.

    Trong số những HLV đạt tới thành tích 100 chiến thắng ở giải VĐQG với Liverpool, HLV Jurgen Klopp cũng là người cần ít trận đấu nhất. Trong kỷ nguyên Premier League, ông chỉ đứng thứ 2 sau Jose Mourinho – nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cần 142 trận để giành 100 chiến thắng.

    Có lẽ với mọi đội bóng tại Premier League lúc này, đối đầu với Liverpool cũng không khác ‘’chui đầu vào hang cọp’’. Điều này được công nhận rộng rãi đến mức tiền vệ đội trưởng của Aston Villa, Jack Grealish còn khẳng định The Kop là đội bóng không thể bị đánh bại.

    Nhìn lại 10 cầu thủ từng thi đấu cho cả Liverpool và Everton:

    Ngọc Bách | 07:38 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...