MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Klopp phải cảm thán với 1 cái tên ở trận West Ham

    09:51 Chủ nhật 01/11/2020

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn sau trận thắng West Ham, huấn luyện viên của Liverpool, Jurgen Klopp không giấu được sự phấn khích với một cầu thủ.

     

    Ngày đầu tiên của HLV Jurgen Klopp tại Liverpool

    HLV Jurgen Klopp gây bất ngờ khi điền tên trung vệ Nathaniel Phillips vào đội hình xuất phát, đá cặp với Joe Gomez để tiếp đón West Ham trên sân nhà Anfield.

    HLV Klopp hạnh phúc với cầu thủ này. - Bóng Đá

     Nathaniel Phillips có trận ra mắt từ đầu tại Premier League cho The Kop.

    Đây là lần thứ 2 trung vệ này ra sân trong màu áo Liverpool trong mùa giải 2020/21 tại Premier League, lần trước là khi anh vào sân thay người ở trận đấu với Sheffield United ngày 24/10/2020. Trận đấu với The Hammers là một màn ra mắt thành công của cầu thủ sinh năm 1997 và anh giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với những thống kê tuyệt vời.

    HLV Klopp hạnh phúc với cầu thủ này - Bóng Đá

     Anh có 9 pha phá bóng (trong đó có 6 pha phá bóng bằng đầu) nhiều nhất trên sân, đi cùng với 2 lần đánh chặn.

    Van Dijk nổi tiếng với khả năng tranh chấp bóng bổng và chuyền bóng, Nat Phillips đã thể hiện rằng mình hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng trống đó với 5 pha không chiến thành công, 96 lần chạm bóng, hoàn thành 66 đường chuyền với tỉ lệ chính xác là 81,5%.

    HLV Klopp hạnh phúc với cầu thủ này - Bóng Đá

     Anh không có lỗi trong bàn thua đầu tiên của Liverpool, thậm chí không có pha bóng hỏng nào khiến The Kop phải hứng chịu pha dứt điểm từ phía West Ham. Đồng thời, anh cũng tạo ra 1 cơ hội ghi bàn khi có mặt trên sân.

    HLV Jurgen Klopp cũng đã dành những lời khen cho màn trình diễn của trung vệ cao 1m90 này sau trận đấu.

     - Bóng Đá

     "Tôi không thể hạnh phúc hơn với cách chúng tôi phòng ngự và Nat Phillips wow! Trước trận đấu, tôi hỏi anh ấy có lo lắng không, anh ấy nói không. Anh ấy tự tin, làm tốt công việc của mình và chơi một trận đấu rất hay."

    Người hâm mộ của The Kop hẳn rất mong muốn Nat Phillips tiếp tục giữ phong độ tốt để thay thế Van Dijk ở hàng phòng ngự, khi trước mắt họ là lịch đấu khá khó khăn trong tháng 11. Liverpool sẽ lần lượt gặp các đối thủ cứng cựa là Atalanta (2 lượt trận ở Champions League), Man City và Leicester ở Premier League.

    Hải Lê | 09:21 01/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...