MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Klopp lên tiếng, thừa nhận Liverpool đang ở tình cảnh khó khăn

    09:35 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp lên tiếng phát biểu sau trận đấu.

    Như đã biết, Bayern Munich vừa qua với lối chơi phòng ngự chủ động của mình đã biến những đôi chân đáng sợ bậc nhất trời Âu bên phía Liverpool trở nên vô hại. Chẳng những vậy, nhiều tình huống mà nếu may mắn hơn, họ còn suýt nữa khiến đội chủ nhà ôm hận.

    Sau trận đấu, đích thân HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng khẳng định trận lượt về trên đất Đức sẽ là rất khó khăn với Lữ đoàn đỏ:

    "Chắc chắn Bayern Munich sẽ cảm thấy hài lòng hơn chúng tôi một chút."

    "Nhưng chúng tôi có 3 tuần. Ngày qua ngày, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn."

     - Bóng Đá

    Klopp thừa nhận trận lượt về sẽ khó khăn.

    "Sẽ là rất khó để tới Đức và giành chiến thắng. Nếu có thể thắng 1-0 là tốt nhất. Nhưng một kết quả hòa vẫn là đủ cho chúng tôi có cơ hội đi tiếp, dẫu rất khó khăn."

    Ở một diễn biến khác, vừa qua cựu danh thủ Luis Garcia đã lên tiếng đưa ra những nhận định lạc quan bất chấp họ chỉ có thể có được một kết quả hòa trên Anfield:

    "Khi hồi còi kết thúc vang lên, bạn có thể thấy phần lớn các cầu thủ Liverpool, họ đều tỏ ra buồn bã, thất vọng."

    "Đây không phải một kết quả quá tồi với Liverpool bởi dù sao họ giữ sạch lưới trên sân nhà. Tất nhiên, nhiều người sẽ nghĩ đáng lý ra Liverpool phải ghi 2 bàn."

    Anh Tú | 09:00 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...