MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'Klopp đã cấm chúng tôi làm điều đó trong suốt những năm qua'

    11:07 Thứ hai 12/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp vừa giành được danh hiệu đầu tiên cùng Liverpool sau nhiều năm trắng tay.

    Kể từ khi đến Liverpool vào năm 2015, Jurgen Klopp đã đặt ra một luật rất lạ lùng cho các cầu thủ của đội bóng áo đỏ, đó là không được chạm tay vào biểu tưởng của CLB ở cuối đường hầm, bởi logo màu đỏ đó đại diện cho niềm kiêu hành của The Reds, cho đến khi họ giành được một danh hiệu thực sự.

    Cuối mùa giải mới đây, Liverpool đã đánh bại Tottenham ở trận chung kết Champions League để lên ngôi vô địch, giành chiếc cúp đầu tiên sau 7 năm trời, điều đó đồng nghĩa với việc lệnh cấm của Jurgen Klopp cũng bị phá bỏ.

    WIJNALDUM REVEALS KLOPP ANFIELD RULE - Bóng Đá

     Cầu thủ Liverpool đã được phép chạm tay vào biểu tượng CLB.

    Do đó với một số cầu thủ, điều đầu tiên phải làm khi bắt đầu mùa giải mới đó là chạm tay vào biểu tượng Liverpool ở cuối đường hầm sân Anfield. Tiền vệ Georginio Wijnaldum đã đăng bức hình "lịch sử" của mình lên mạng xã hội cùng dòng miêu tả: "HLV đã không cho chúng tôi chạm tay vào biểu tượng CLB cho đến khi giành được danh hiệu... và giờ đã đến lúc làm điều đó."

    Mùa giải này, Lữ đoàn đỏ còn có thêm nhiều cơ hội giành danh hiệu nữa. Dù đã thất bại trước Manchester City ở trận tranh Siêu cúp Anh, Liverpool vẫn còn cơ hội đăng quang đầu mùa giải khi gặp Chelsea ở Siêu cúp châu Âu rạng sáng thứ Năm này. The Blues vừa có một trận ra quân đáng quên, để thua 0-4 trước Manchester United.

    Video kì nghỉ hè nhiều màu sắc của cầu thủ Liverpool:

    Thanh Vũ | 10:40 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...