MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Klopp: "Brexit, Trump và giờ... Ranieri"

    00:29 Thứ bảy 25/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp không thể tin được là đồng nghiệp Claudio Ranieri bị Leicester City sa thải. Ông ví von sự kiện này tương đương với Brexit hay Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

    Với việc Leicester City chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, trong khi Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn 13 trận đấu nữa là kết thúc, BLĐ đội bóng đã quyết định sa thải HLV Claudio Ranieri để tìm kiếm sự thay đổi nhằm đưa CLB thoát khỏi khủng hoảng.

    Klopp:

     Klopp bất ngờ khi Ranieri bị sa thải.

    Đáng chú ý, HLV Ranieri đã phải khăn gói ra đi chỉ chưa đầy 10 tháng sau khi giúp đội chủ sân King Power tạo nên lịch sử với chức vô địch Ngoại hạng Anh cổ tích. Chứng kiến điều này, HLV Jurgen Klopp cũng khá bất ngờ.

    Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Leicester City, HLV Klopp cho hay: "Năm nay đã có quá nhiều điều lạ thường xảy ra rồi, không chỉ gói gọn trong bóng đá. Chúng ta có sự kiện Brexit, Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và giờ đến Claudio Ranieri bị sa thải.

    Tôi không thể hiểu được Leicester City đang làm gì nữa. Họ đã đưa ra quyết định nhưng chưa chắc mọi thứ sẽ thay đổi. Ranieri là một HLV tài năng và có nhân cách tốt."

    Cuối tuần này, Liverpool sẽ có cơ hội giành trọn 3 điểm khi hành quân đến sân King Power bởi Leicester City vẫn chưa có được sự ổn định. Khi mà trận derby thành Manchester bị hoãn, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thấy trò HLV Jurgen Klopp tạm thời chiếm lợi thế trong cuộc đua vào Top 4.

    Video kỷ nguyên Claudio Ranieri ở Leicester:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:20 25/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...