MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • King’s Cup: Dư luận Thái Lan dậy sóng trước ngày quyết đấu Việt Nam

    22:40 Thứ hai 03/06/2019

    BongDa.com.vn Giống như HLV Park Hang-seo, ông Sirisak Yodyardthai cũng bị chỉ trích vì bản danh sách 23 tuyển thủ dự King’s Cup 2019.

    Có thể nói sức nóng của trận derby số 1 Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam đã được đẩy lên đỉnh điểm. Và dư luận đất nước Chùa vàng hôm nay (3/6) đã bày tỏ sự không hài lòng với bản danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan dự King’s Cup. Điều này khiến sức ép dành cho thầy trò HLV Sirisak ngày càng lớn.

    Rõ ràng giới truyền thông và người hâm mộ trên thế giới, không chỉ Việt Nam và Thái Lan, chưa bao giờ hài lòng với sự lựa chọn của HLV trưởng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà “phù thủy” Park Hang-seo cáu giận tuyên bố: “Dường như ai cũng muốn làm huấn luyện viên. Có cần tôi phải mở cuộc thăm dò dư luận trước khi công bố danh sách chính thức ĐT Việt Nam?”. Ông Siriskak cũng đang gặp vấn đề tương tự với đội tuyển Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Dư luận Thái Lan không hài lòng vì HLV Sirisak gọi tiền đạo 16 tuổi Suphanat lên tuyển.

    Có vài cái tên mà người hâm mộ thấy không phù hợp với đội tuyển Thái Lan. Nhiều cầu thủ xứng đáng hơn chưa được chọn”. Đáng chú ý là HLV Sirisak gọi bổ sung tiền vệ Picha Autra (Samut Prakan City) thay cho hậu vệ Narubadin (Buriram United) dính chấn thương. Theo truyền thông và người hâm mộ Bầy Voi chiến lẽ ra ông Sirisak nên gọi hậu vệ Nitipong Selanon của đội đầu bảng Port FC nhằm bổ sung cho hàng thủ. Cầu thủ Tristan Do, người duy nhất đảm đương vai trò hậu vệ cánh phải, lại đang hồi phục sau chấn thương. Nếu Tristan Do không kịp bình phục 100% phong độ, Bầy Voi chiến sẽ đấu Việt Nam trong điều kiện thiếu một hậu vệ cánh phải thực thụ.

    Việc tiền đạo thần đồng 16 tuổi Suphanat Mueanta (Buriram United) được ông Sirisak chọn vào đội tuyển Thái Lan cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ và truyền thông Thái Lan. “Suphanat có bước tiến ấn tượng nhưng cậu ta chỉ mới 16 tuổi, vẫn chưa thích hợp khoác áo đội tuyển Thái Lan. Đây có phải là quyết định đúng đắn? Chúng ta đặt mục tiêu vô địch King’s Cup nên không cần thử nghiệm những cầu thủ trẻ”.

     - Bóng Đá

     Vắng "Messi Thái" là tổn thất nặng nề cho ĐT Thái Lan.

    Rõ ràng, HLV Sirisak Yodyardthai không được lòng giới truyền thông và người hâm mộ Thái Lan. Ông Sirisak chỉ có lựa chọn duy nhất là buộc phải thắng kỳ phùng địch thủ Việt Nam và vô địch King’s Cup. Đây không phải là mục tiêu dễ dàng đạt được trong hoàn cảnh Bầy Voi chiến vắng ngôi sao số 1 “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Siam Sports khẳng định tương lai của HLV Sirisak Yodyardthai sẽ được quyết định thông qua thành tích của đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup.

    Trong trường hợp thất bại trước Việt Nam, triều đại của ông Sirisak nhiều khả năng chấm dứt, bởi AFC đã ra tối hậu thư cho liên đoàn bóng đá Thái Lan đăng ký HLV trưởng có bằng FIFA ProLicensed sau King's Cup 2019 thay chiến thuật gia Sirisak, chưa có bằng cấp hợp lệ theo quy định FIFA. Đội tuyển Thái Lan phải có HLV trưởng đủ tiêu chuẩn cho vòng loại World Cup 2022 nếu không sẽ nhận án phạt nặng từ AFC.

    Tiểu Phương | 22:00 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...