MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • King's Cup: ĐT Việt Nam là 'con dao hai lưỡi' với Thái Lan

    10:00 Thứ hai 03/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thái Lan đang quyết tâm trở lại hơn bao giờ hết, họ làm mọi cách để gặp được Việt Nam, nhưng đây chẳng khác gì con dao hai lưỡi cả.

    Nhìn gã hàng xóm lâu này bị mình lấn lướt bỗng chốc vượt lên trong thời gian ngắn , chễm chệ ngồi trên mình thật chẳng dễ chịu chút nào, đó chắc chắn là cảm giác của Thái Lan khi chứng kiến sự trỗi dậy của Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây.

    Như hai thái cực tương phản, trong thời gian chúng ta thăng hoa cùng HLV Park Hang Seo thì cùng với ngần ấy giải đấu tham gia cùng, người Thái luôn rời giải sớm hơn, nhận phải kết quả bết bát hơn, việc này khiến những nhà làm chuyên môn ở Thái Lan không khỏi chạnh lòng.

    King's Cup: ĐT Việt Nam là 'con dao hai lưỡi' với Thái Lan - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan chơi không tốt trong những giải đấu gần đây.

    King's Cup 2019 là thứ để LĐBD Thái Lan bấu víu vào nhằm giải tỏa áp lực bấy lâu nay họ phải chịu. Không phải đối thủ nào khác, họ mời bằng được ĐT Việt Nam, vì suy cho cùng không gì dễ dàng hơn trong việc phân cao thấp bằng cách đối đầu trực tiếp cả. 

    Thái Lan muốn thắng, thắng chính Việt Nam để khẳng định vị trí số một Đông Nam Á là hiển nhiên và luôn luôn thuộc về họ. Một kết quả thuận lợi trước "Những ngôi sao vàng" sẽ là bàn đạp cực tốt về tâm lý để họ hướng đến vòng loại World Cup 2022.

    BTC King's Cup làm mọi điều để phục vụ ý đồ đó, từ việc chọn ĐT Ấn Độ để ép chúng ta tham gia (nếu ĐT Việt Nam không nhận lời mà Ấn Độ giành chiến thắng ở King's Cup, Việt Nam sẽ rơi xuống nhóm 3 vòng loại World Cup 2022), cho đến thay đổi thể thức chia cặp thi đấu theo BXH FIFA sang bốc thăm ngẫu nhiên, và trong buổi lễ bốc thăm đó đáng ngạc nhiên là không hề có họp báo công khai. 

    King's Cup: ĐT Việt Nam là 'con dao hai lưỡi' với Thái Lan - Bóng Đá

     Teerasil Dangda hiện có phong độ rất thấp sau khi trở về từ J-League.

    Thái Lan đã làm tất cả để tạo ra được một trận đấu như ý của mình. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, ngôi sao số một của "Voi chiến" Chanathip Sonkrasin bất ngờ gặp chấn thương không thể tham dự trước thềm trận đại chiến.

    Phía trên, hàng công Thái Lan đang là cơn đau đầu của HLV Sirisak Yodyardthai. Tiền đạo chủ lực của họ Teerasil Dangda 3 bàn sau 14 trận, Adisak Kraisorn không khá hơn là bao với 2 bàn trong 8 trận.

    Thậm chí Muangthong United còn tha thiết mong Sirisak không triệu tập hai cái tên trên lên đội tuyển, bởi chính họ đang gặp khủng hoảng ở giải quốc nội, và tất nhiên phong độ của những cầu thủ trong đội hình Muangthong là cực thấp. Chưa hết, hình hài của ĐT Thái Lan sau thời Milovan Rajevac vẫn là dấu hỏi chưa có lời đáp.

    King's Cup: ĐT Việt Nam là 'con dao hai lưỡi' với Thái Lan - Bóng Đá

     Việt Nam chắc chắn là đối thủ khó nhằn với Thái Lan thời điểm này.

    Ở phía đối diện, ĐT Việt Nam ngoại trừ trường hợp chấn thương của Đình Trọng, thầy Park có trong tay đầy đủ những quân bài ưng ý nhất, một bộ khung chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm và đều đang có phong độ rất tốt.

    Mời ĐT Việt Nam dự King's Cup, chắc chắn Thái Lan phải tính toán những rủi ro khi thất bại. Nếu nhận kết quả bất lợi trước ĐT Việt Nam,  họ sẽ chìm sâu thêm vào khủng hoảng, nhưng người Thái muốn đi đường tắt, chấp nhận chơi với dao, và Việt Nam chính là "con dao hai lưỡi" đấy.

    Vương Ngọc | 09:10 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...