MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Kiatisak phân trần cáo buộc 'coi thường' Saudi Arabia

    09:34 Thứ năm 01/09/2016 | 5| 2

    BongDa.com.vn Đông đảo phóng viên địa phương đã túc trực nhiều giờ để chờ phỏng vấn HLV Kiatisak của Thái Lan đáp chuyến bay xuống Riyadh chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Saudi Arabia.

    Trước trận gặp đại diện Trung Đông thuộc vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, báo chí dẫn lời "Zico Thái" (biệt danh của Kiatisak) cho rằng, Thái Lan chỉ xem trận gặp Saudi Arabia như "màn làm nóng" cho cuộc đối đầu với Nhật Bản diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) vào tuần sau (6/9).

    Điều này khiến Kiatisak bị cáo buộc coi thường đối thủ. Song, nhà cầm quân 43 tuổi sau khi đặt chân xuống Saudi Arabia đã giải thích mọi chuyện. Ông nói: "Thái Lan luôn tôn trọng mọi đối thủ. Saudi Arabia là đội bóng mạnh, và tôi không hề nói 90 phút sắp tới dễ dàng."

    Trên bảng xếp hạng FIFA, Saudi Arabia đứng thứ 61 thế giới, và thứ 6 tại châu Á. Trong khi đó, Thái Lan xếp tận hạng 120 thế giới.

    kiatisak

     Kiatisak đang giáo huấn các học trò trong một buổi tập luyện. Ảnh: Internet.

    Theo Bangkokpost, thời tiết ở Saudi Arabia lúc này rất nóng, với nhiệt độ dao động từ 43 tới 45 độ C. Điều này được dự báo ảnh hưởng nhiều đến các cầu thủ Thái Lan, vốn không quen với khí hậu nóng bức. Tuy nhiên, HLV Kiatisak tuyên bố ảnh hưởng thời tiết không làm ông lo lắng.

    Trước trận gặp Saudi Arabia, Thái Lan đã đóng quân tại Qatar để làm quen với khí hậu. Họ cũng thi đấu giao hữu với đội chủ nhà và để thua 0-3.

    "Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cho màn thư hùng với Saudi Arabia. Thời tiết ở đây không ảnh hưởng tới các cầu thủ Thái Lan, vì chúng tôi đã tập luyện ở Doha trước khi sang đây," Kiatisak nói.

    Theo dự kiến, sân King Fahd sẽ trở thành chảo lửa với sự góp mặt của 60.000 CĐV chủ nhà. Họ chắc chắn tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt để át vía tinh thần Thái Lan. Khi được phóng viên hỏi các học trò của Kiatisak đã có phương án nào khắc chế đối thủ hay chưa, nhà cầm quân 43 tuổi tỏ ra rất bình thản.

    Kiatisak cho rằng, Thái Lan từng thi đấu trên sân vận động có sức chứa 100.000 CĐV ở Malaysia, vì vậy, lượng fan hùng hậu của Saudi Arabia không thể nào làm khó các học trò của ông. Trước đó, Kiatisak cũng khẳng định tới Saudi Arabia với quyết tâm tìm tạo ra bất ngờ lớn.

    Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan chung bảng với Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia, UAE và Iraq. Trận Saudi Arabia gặp Thái Lan sẽ diễn ra lúc 00h30 ngày 2/9.

    Vòng loại cuối cùng hay còn gọi vòng loại thứ 3 của World Cup 2018, khu vực châu Á. Có 12 đội góp mặt ở vòng đấu này, và được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn lượt đi và về. Hai đội xếp thứ nhất và thứ nhì mỗi bảng sẽ tự động giành quyền dự World Cup 2018.

    Hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ bước vào trận play-off gồm hai lượt. Đội nào giành chiến thắng sẽ thi đấu tiếp với đội đứng thứ 4 của khu vực CONCACAF để chọn ra đội tham dự World Cup 2018.

    Nguyên Trí | 08:28 01/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...