MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Kiatisak đang khen Việt Nam 1 cách chân thành?

    15:51 Thứ ba 19/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trong buổi trao đổi trực tiếp với truyền thông, chuyên gia Văn Sỹ Hùng đã có những nhận xét về bóng đá Thái Lan và HLV Kiatisak.

    Phát biểu về những lời có cánh mới đây mà cựu HLV Thái Lan, Kiatisak dành cho Đội tuyển Việt Nam, chuyên gia Văn Sỹ Hùng cho biết trên Zing: "Tôi muốn nhấn mạnh một điều, chưa bao giờ Thái Lan rơi vào tâm trạng như hiện tại khi đối đầu Việt Nam. Họ thua chúng ta từ tinh thần, thực lực và cả vị trí tại bảng G cũng như BXH FIFA. Đó là điều tôi tự hào về thầy Park, về các đàn em ở đội tuyển. Giai đoạn mỗi khi nhắc tới Thái Lan là nỗi khiếp sợ đã trôi qua. Chúng ta hoàn toàn tự tin vào trận đấu. 

    Kiatisak khen Việt Nam mạnh hơn Thái Lan không phải là lời xã giao. Ngoại trừ thành tích đối đầu nhỉnh hơn, Thái Lan không có điểm gì nổi trội Việt Nam. Kiatisak từng hạ thấp bóng đá Việt Nam, còn giờ đây ca ngợi chúng ta. Những chia sẻ này theo tôi là chân thành đến từ Kiatisak.

    Kiatisuk:

    Chuyên gia Văn Sỹ Hùng cho rằng HLV Kiatisak đã dành những lời thành thật nhất để nói về bóng đá Việt Nam.  

    Ngoài ra, cựu danh thủ này cũng đã có những phân tích sâu sắc về sự khác biệt của thế hệ hiện tại so với những lứa cầu thủ trước trong quá khứ mỗi khi đối đầu Thái Lan: "Ở trận đấu lượt đi, thầy trò HLV Park có thế trận tương đương, dù chịu sức ép từ CĐV đội bạn. Khi Việt Nam về sân nhà, tâm lý được trút bỏ và hứa hẹn thăng hoa hơn nữa. 

    Trong quá khứ, những lần Việt Nam nhận kỳ vọng nhiều nhất thường gây thất vọng. Thế nhưng theo quan điểm của tôi, vấn đề này được cải thiện đáng kể dưới triều đại HLV Park. Dù đối thủ mạnh hơn hay yếu hơn, chúng ta luôn giữ sự bình tĩnh. Đó là điểm sáng giúp Việt Nam thành công ở mọi giải đấu trong hai năm qua.

    Sắp đấu Việt Nam,

    Chuyên gia Văn Sỹ Hùng cho biết tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã không còn sợ Thái Lan như trong quá khứ.  

    Sự tập trung chính là điểm khác biệt của thế hệ cầu thủ hiện tại. Trước đây, chúng tôi có thể chơi cực kỳ thăng hoa trong vài trận đấu, nhưng sẽ có thời điểm đánh mất chính mình. Sự tập trung là cộng hưởng của các yếu tố chiến thuật, thể lực và tâm lý. Việt Nam đang làm rất tốt điều này với sự chỉ đạo của ông Park, cầu thủ được chuẩn bị rõ ràng và được làm công tác tư tưởng tốt. 

    Tại sao chúng ta liên tiếp thắng đối thủ với tỷ số 1-0, đó không phải là điều ngẫu nhiên. HLV Park đã tính toán kỹ cho từng trận đấu, phải chơi thế nào và thắng ra sao. Tôi tin những đấu pháp hợp lý nhất đã được đề ra trước Thái Lan. Chúng ta sẽ chơi chắc chắn và thắng Thái Lan với tỷ số tối thiểu. Nếu Việt Nam hòa Thái Lan, kết quả này vẫn tích cực".  

    Phi Yến | 14:33 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...