MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Không thể sai lầm như tại AFF Cup

    23:05 Thứ tư 16/08/2017

    Sự bảo thủ trong dùng người từng khiến HLV Hữu Thắng mất trụ cột quan trọng khi gặp Campuchia tại AFF Cup 2016. Điều này không được phép lặp lại ở SEA Games 2017 khi U22 Việt Nam đấu với U22 Campuchia vào chiều 17-8.

    Cởi bỏ được áp lực tâm lý sau khi thắng đậm U22 Timor Leste 4-0 trong trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2017, thầy trò HLV Hữu Thắng rất tự tin khi chạm trán U22 Campuchia vào lúc 15 giờ ngày 17-8 trên sân Shah Alam (VTV6 trực tiếp).

    Thất bại 0-2 trước Philippines ở trận mở màn khiến HLV Leonardo Vitorino của U22 Campuchia rất không hài lòng. Nếu như trước giải, nhà cầm quân người Brazil từng mạnh miệng tuyên bố sẽ tranh HCV SEA Games với Thái Lan thì việc thua đội bóng bị đánh giá yếu như Philippines khiến CĐV Campuchia choáng váng. Không những vậy, việc mất một trụ cột ở hàng thủ vì thẻ đỏ khiến Campuchia càng bị đánh giá thấp hơn khi gặp U22 Việt Nam ở lượt trận thứ hai.

    U22 Campuchia sẽ đối mặt với nguy cơ sớm phải nói lời chia tay giải nếu trắng tay chiều 17-8. HLV Leonardo Vitorino không chấp nhận thực tế đội bóng của ông bị đánh giá yếu hơn khi phát biểu: "Tôi vẫn giữ quan điểm ban đầu, đội bóng của chúng tôi sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng không có nghĩa họ không thể đánh bại."

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh (số 8) nhiều khả năng sẽ được dưỡng chân trước U22 Campuchia đang khát điểm và đá khá rắn Ảnh: Anh Đức.

    Điều mà giới chuyên môn lo lắng là liệu HLV Hữu Thắng có lặp lại sai lầm ở AFF Cup 2016 khi gặp Campuchia hay không. Nhà cầm quân quê Hà Tĩnh khá bảo thủ với việc dùng "một đội hình", kể cả ở những trận đấu không còn nhiều ý nghĩa. Ở trận gặp Campuchia ở lượt cuối vòng bảng năm ngoái, việc sử dụng quá nhiều trụ cột trong khi đã chắc chắn vào bán kết đã khiến tuyển Việt Nam phải trả giá đắt với tấm thẻ đỏ của trung vệ Trương Đình Luật. Chính sự thiếu vắng này khiến thầy trò HLV Hữu Thắng bị Indonesia loại ở bán kết.

    Lần này, ở thế cửa trên, lại có tâm lý tốt hơn hẳn U22 Campuchia, HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể sử dụng một số cầu thủ dự bị để dưỡng sức cho Công Phượng, Tuấn Anh. Công Phượng đã phải nhờ đến sự chăm sóc từ chuyên gia trị liệu Pablo Sawicky trước khi chạy thả lỏng vào sáng 16-8. Tiền vệ Tuấn Anh là người chủ động xin HLV Hữu Thắng thay người trong hiệp 2 trận đấu với U22 Timor Leste. Tiền vệ trẻ người Thái Bình có tiền sử chấn thương nặng ở hai đầu gối, lại vừa trở lại chơi bóng chưa lâu. Việc mạo hiểm dùng Tuấn Anh quá nhiều ở những trận đấu mà Duy Mạnh hay Đông Triều hoàn toàn có thể đảm đương được là điều mà HLV Hữu Thắng phải cân nhắc kỹ.

    Giới chuyên môn tin rằng sau nhiều thất bại, HLV Hữu Thắng đã rút được kinh nghiệm và cầu thị hơn. "U22 Việt Nam sẽ có một số thay đổi trong đội hình, nhất là những gương mặt trụ cột như Công Phượng, Tuấn Anh cần được dưỡng sức cho chặng đường dài hơi tại vòng bảng. Với 4 tiền đạo và 3 trung vệ, HLV Hữu Thắng không thiếu lựa chọn và cũng rất phí nếu đẩy tiền vệ trụ như Duy Mạnh xuống chơi ở trung tâm hàng phòng ngự," chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích.

    Chỉnh lại thước ngắm

    Buổi tập thả lỏng vào sáng 16-8 của U22 Việt Nam diễn ra nhẹ nhàng. Những trụ cột đá chính trận mở màn được phép chạy thả lỏng, còn những gương mặt dự bị được giao nhiệm vụ tập dứt điểm. Do phung phí nhiều cơ hội ở trận thắng U22 Timor Leste nên HLV Hữu Thắng buộc học trò chăm chút trong các pha dứt điểm.

    Hải Anh | 22:26 16/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...