MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Không Pogba, ai là người đáng trách nhất trong Derby Manchester

    18:53 Thứ hai 12/11/2018

    BongDa.com.vn Nếu có mặt trên sân, Paul Pogba có lẽ sẽ phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau thất bại của Manchester United trước Manchester City. Vậy không có Pogba, đâu là người đáng trách nhất trong thất bại của Quỷ Đỏ?

    Nemanja Matic

    Trong trận Derby Manchester vừa qua, Matic đã lộ rõ điểm yếu về tốc độ và gánh nặng tuổi tác của mình. Khả năng phán đoán và ứng biến quá chậm của tiền vệ người Serbia đã giúp cho các ngôi sao bên phía Man City thoải mái phối hợp ở khu trung tuyến, đặc biệt là khu vực cánh trái của Quỷ Đỏ.

    Không Pogba, ai là người đáng trách nhất trong Derby Manchester - Bóng Đá

     Nemanja Matic là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Man Utd trong trận Derby thành Manchester.

    Luke Shaw

    Matic liên tục mắc sai lầm, và hệ quả người đá cùng mảng cánh trái của anh là Luke Shaw cũng liên tục bị đẩy vào những tình huống rất khó khăn. Trước những cầu thủ có đủ kỹ thuật và độ tinh quái trong cách di chuyển và phối hợp như Bernardo và Mahrez, Shaw bỗng dưng trở nên nghiệp dự đến tội nghiệp tại Etihad.

    Ashley Young

    Ở phía cánh đối diện, Ashley Young cũng đã có một ngày thi đấu không thật sự đúng sự, nếu không muốn nói là rất đáng thất vọng. Cũng như Shaw, Young liên tục bị tỏ ra lúng túng trong việc đưa ra các quyết định khi tấn công vào vị trí của anh là 2 cầu thủ rất tốc độ và khéo léo như Silva và Sterling. Nhìn cách Young khổ sở đối phó với các đợt lên bóng bên cánh trái của Man City, có lẽ NHM không thể tin được đây từng là cầu thủ đã khiến Salah hay Hazard tắt điện cách đây không lâu.

    David de Gea

    Không Pogba, ai là người đáng trách nhất trong Derby Manchester - Bóng Đá

     David de Gea đã không còn là chính mình trong mùa giải năm nay.

    Hàng thủ của Man Utd chơi không tốt, nhưng điều đó cũng không thể giúp De Gea thoát khỏi chút trách nhiệm trong 3 bàn thua mà Quỷ Đỏ phải nhận. Giờ đây trong khung gỗ của Quỷ Đỏ đã không còn là một De Gea đầy bản lĩnh và luôn có những tình huống bay người cứu thua xuất thần, mà thay vào đó chỉ còn là một De Gea hời hợt, thiếu sự kết nối với những người đồng đội. Hãy biết rằng chỉ còn duy nhất 1 đội tại Premier League mùa nay đang có số trận giữ sạch lưới ít hơn Man Utd, đó là Fulham, đội bóng đang xếp ở tận cùng của BXH.

    Jose Mourinho

    Man Utd đã thất bại toàn diện trước Man City trong trận Derby vừa qua, và chắc chắn trách nhiệm của Mourinho là không hề ít. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lẽ đã mắc không ít sai lầm trong việc bố trí đội hình thi đấu ở trận đấu này, điển hình như việc để một cầu thủ thiếu tốc độ như Matic đá dạt biên nhằm phong tỏa Bernardo hay Mahrez. Trong khi đó ở mặt trận tấn công, Mourinho cũng chẳng có bất cứ một cầu thủ nào có khả năng chuyền dài tốt khi Mata và Pogba đều không góp mặt trong đội hình chính.

    Video sức mạnh một thời của Bầy Quỷ Đỏ

    Kỳ Anh | 18:45 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...